Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực khắc phục hậu quả của bão

Chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả sau bão để đảm bảo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng có thể quay trở về nhà vào mùa đông.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt ở thành phố Thượng Chí, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) ngày 4/8/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh truyền hình CCTV đưa tin ngày 8/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chủ trì cuộc họp Nội các bàn về công tác khắc phục hậu quả sau bão, theo đó nước này sẽ đẩy nhanh việc khôi phục mạng lưới điện và hệ thống viễn thông bị hư hại do lũ và sớm khôi phục trạng thái bình thường tại các vùng lũ.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo phân bổ quỹ cứu trợ thiên tai với tổng trị giá 732 triệu Nhân dân tệ (khoảng 102,3 triệu USD) để hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, quỹ cứu trợ thiên tai sẽ được chuyển đến 9 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Hà Bắc, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Phúc Kiến... Khoản ngân sách này sẽ được chi cho công tác kiểm soát lũ lụt nông nghiệp khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, đồng thời hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.        

Cùng ngày, Cơ quan quản lý tài chính quốc gia Trung Quốc cho biết các công ty bảo hiểm của nước này đã nhận được 117.600 yêu cầu bồi thường từ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ và các thảm họa địa chất do những đợt mưa lớn nghiêm trọng tại Hà Bắc, Bắc Kinh, Hắc Long Giang, Cát Lâm... Ước tính tổng số tiền bồi thường thiệt hại lên tới 5,37 tỷ NDT (750 triệu USD). Đến nay, các công ty bảo hiểm đã giải quyết 22.600 trường hợp và chi trả tổng cộng 190 triệu NDT bồi thường. 

Chính quyền cũng đã chỉ đạo tổ chức bảo hiểm đảm bảo cung cấp các dịch vụ hiệu quả để đảm bảo nhanh chóng xét duyệt hồ sơ và thanh toán nhanh chóng cũng như các dịch vụ chuyên biệt.

Những trận mưa kỷ lục do ảnh hưởng của bão Doksuri đã khiến nhiều địa phương của Trung Quốc ngập lụt nặng, gây thiệt hại cho mùa màng và các cơ sở sản xuất nông nghiệp của nước này.

Lan Phương (TTXVN)
Trung Quốc khẩn trương khắc phục hậu quả của bão Doksuri 
Trung Quốc khẩn trương khắc phục hậu quả của bão Doksuri 

Ngày 1/8, thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lân cận của Trung Quốc đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả, sau khi mưa lớn và lũ lụt do tàn dư của bão Doksuri làm gián đoạn các dịch vụ tiện ích và nguồn cung thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN