Tàn dư bão Doksuri gây mưa lớn khiến 31.000 người ở Bắc Kinh phải sơ tán

Tàn dư của bão Doksuri đã gây ra mưa lớn tại Bắc Kinh (Trung Quốc) khiến hơn 31.000 người sơ tán, 4.000 công trường tạm dừng thi công, gần 20.000 tòa nhà phải kiểm tra thiệt hại.

Chú thích ảnh
Truyền thông địa phương ngày 31/7 cho biết nhiều chuyến bay đã phải tạm hoãn trong khi nước ngập hàng trăm con đường. Ảnh: Reuters

Từ tối 29/7 đến chiều 31/7, lượng mưa trung bình tại Bắc Kinh đã đạt mức 176,9 mm. Trạm Thủy văn Bắc Kinh đã nâng mức cảnh báo với dự đoán có thêm mưa và ngập lụt trên sông.

Cả 2 sân bay tại Bắc Kinh vào ngày 31/7 đã hủy hơn 180 chuyến bay và hàng trăm chuyến khác bị hoãn. Cơ quan quản lý đường sắt đã cử công nhân chuyển thực phẩm và nước uống đến những hành khách đi tàu bị mắc kẹt qua đêm. Tính đến 31/7, có 358 con đường tại Bắc Kinh bị ảnh hưởng do mưa lớn.

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin tính đến 31/7, có 9 quận tại Bắc Kinh vẫn đặt dưới cảnh báo mưa dông màu Đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Trung Quốc. Trong khi đó, những khu vực còn lại của Bắc Kinh được giảm xuống mức cảnh báo cao thứ hai. Mưa lớn dự kiến duy trì đến 1/8, dấy lên lo ngại về ngập lụt và lở đất nguy hiểm.

Dưới đây là video về mưa lớn tại Bắc Kinh ngày 30/7 (nguồn: AFP):

 

Chú thích ảnh
Người dân đứng trước Tử Cấm Thành trong mưa lớn ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người phụ nữ vừa đạp xe vừa che ô trong mưa lớn ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Mưa lớn tại một khu vực du lịch tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Mưa lớn dự kiến duy trì đến 1/8. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết ngoài Bắc Kinh, mưa lớn còn hoành hành thành phố Thiên Tân lân cận và tỉnh Hà Bắc sau bão Doksuri. Doksuri là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công vào Trung Quốc trong những năm gần đây, gây ra ngập lụt diện rộng tại tỉnh Phúc Kiến, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Vào ngày 31/7, mực nước tại 3 trong số 5 con sông tạo nên lưu vực sông Hai đã lên mức nguy hiểm. Một số ngôi nhà bị cuốn trôi vào sông Yongding và gần 55.000 người phải sơ tán tại thành phố Baoding, tỉnh Hà Bắc.

Trước đó, vào sáng 28/7, bão Doksuri đã tràn vào Đông Nam Trung Quốc, kèm theo gió và mưa lớn tới các khu vực ven biển sau khi quét qua Đài Loan (Trung Quốc) và miền Bắc Philippines. Ngày 31/7, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) thông báo số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất do siêu bão Doksuri gây ra tại nước này đã tăng lên 25 người, trong khi ít nhất 20 người khác vẫn đang mất tích. Nhiều khu vực của Philippines vẫn chìm trong biển nước khi mưa lớn tiếp tục trút xuống ngay cả sau khi siêu bão Doksuri đã đi qua.

Trong một diễn biến khác, các nhà dự báo thời tiết đã cảnh báo về bão Khanin đang tiến gần và có thể ập đến khu vực bờ biển đông người của Trung Quốc trong tuần này. Giới chức địa phương tin rằng bão Khanun có thể tăng thêm tổn thất cho ngô và nhiều loại cây trồng khác vốn đã chịu ảnh hưởng bởi bão Doksuri.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Siêu bão Doksuri gây nhiều thương vong tại Philippines
Siêu bão Doksuri gây nhiều thương vong tại Philippines

Ngày 31/7, Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) thông báo số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất do siêu bão Doksuri gây ra tại nước này đã tăng lên 25 người, trong khi ít nhất 20 người khác vẫn đang mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN