Trung Quốc có 16 thành phố trong 'Câu lạc bộ nghìn tỷ Nhân dân tệ'

Tính tới thời điểm cuối năm 2018, Ninh Ba và Trịnh Châu đã trở thành hai thành phố mới nhất ở Trung Quốc có mức GDP hơn 1.000 tỷ NDT (tương đương 150 tỷ USD), nâng tổng số các thành phố thuộc "Câu lạc bộ nghìn tỷ Nhân dân tệ" tại nước này lên con số 16.

Chú thích ảnh
Cảnh buổi tối tại thành phố Thượng Hải, thành phố đầu tiên thuộc "Câu lạc bộ nghìn tỷ Nhân dân tệ" của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, giới chức thành phố Ninh Ba cho biết GDP của thành phố cảng hàng đầu thuộc tỉnh Chiết Giang này đã đạt 1.074 NDT trong năm 2018. Cảng Chu Sơn của thành phố Ninh Ba đã xử lý khối lượng hàng hóa lớn nhất thế giới - vị trí mà cảng này đang nắm giữ trong 10 năm liên tiếp.

Bên cạnh đó, thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam báo cáo rằng GDP của thành phố đã đạt 1.014 tỷ NDT, tăng 8,1% so với năm 2017. Đuọc phát triển trở thành một thành phố trung ương, hiện thành phố này đang là trung tâm về đường sắt cao tốc của Trung Quốc.

Ngoài 2 thành phố mới nhất trên, “Câu lạc bộ nghìn tỷ Nhân dân tệ” của Trung Quốc còn có các "thành viên" khác như Thượng Hải (thành phố đầu tiên vượt ngưỡng nghìn tỷ NDT vào năm 2006), Bắc Kinh (2008), Quảng Châu (2010), Thâm Quyến, Thiên Tân, Tô Châu và Trùng Khánh (2011), Vũ Hán và Thành Đô (2014), Hàng Châu (2015), Nam Kinh và Thanh Đảo (2016), Vô Tích và Trường Sa (thủ phủ tỉnh Hồ Nam) vào năm 2017.

Lương Tuấn (TTXVN)
Trung Quốc tham vọng xây trạm điện đầu tiên trên vũ trụ
Trung Quốc tham vọng xây trạm điện đầu tiên trên vũ trụ

Tham vọng vũ trụ của Trung Quốc đang được nâng lên tầm cao mới khi nước này ấp ủ kế hoạch xây trạm điện năng lượng Mặt trời đầu tiên trên không gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN