Trung Quốc chỉ trích Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản

Trung Quốc ngày 22/7 đã miêu tả Sách Trắng Quốc phòng thường niên của Nhật Bản là sai lệch và có ý đồ hiểm độc khi cường điệu hóa “mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc”, đồng thời châm ngòi căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Á này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.


Theo tuyên bố đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nêu rõ Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản đã không đả động đến việc các hoạt động hàng hải của Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “Quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) thuộc sở hữu của Trung Quốc từ xa xưa. Trung Quốc sẽ tiếp tục có các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và Nhật Bản không nên tiếp tục ảo tưởng phi thực tế".

Sách Trắng của Nhật Bản cũng đề cập tới vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, nơi Nhật Bản và các nước khác chỉ trích việc Trung Quốc đẩy mạnh các dự án xây đảo nhân tạo, gọi đây là mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Về vấn đề này, người phát ngôn Lục Khảng tuyên bố: “Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc… hoàn toàn trong phạm vi chủ quyền của mình, và không ảnh hưởng cũng như nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Chúng tôi chính thức yêu cầu phía Nhật Bản ngừng châm ngòi căng thẳng, kích động đối đầu, thay vào đó nên có những hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực”.

TN (theo Reuters)
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc ngừng thăm dò dầu khí ở Biển Hoa Đông
Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc ngừng thăm dò dầu khí ở Biển Hoa Đông

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc ngừng xây dựng các cơ sở phục vụ thăm dò dầu khí ở Biển Hoa Đông giáp ranh với vùng biển mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền - Báo cáo Quốc phòng thường niên 2015 nêu rõ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN