Trung Quốc cập nhật thông tin trận động đất mới nhất

Theo thông tin mới nhất của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất có độ lớn 5,7 đã làm rung chuyển huyện Aheqi thuộc tỉnh tự trị Kirgiz ở Kizilsu, khu tự trị Tân Cương, và vùng biên giới Kyrgyzstan vào 6h27' sáng 30/1 (giờ địa phương). 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường động đất ở Khu Tự trị Tân Cương, Trung Quốc ngày 23/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

CENC cho biết trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km. Tâm chấn nằm ở tọa độ 41,15 độ vĩ Bắc và 78,67 độ kinh Đông. 

Số liệu mới nhất này có sự điều chỉnh về độ lớn của trận động đất so với thông tin ghi nhận trước đó của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) là 6.  

Trước đó, ngày 23/1 vừa qua, gần khu vực trên tại biên giới Trung Quốc giáp Kyrgyzstan cũng đã xảy ra trận động đất có độ lớn 7,0 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 50 người bị thương và hơn 12.400 người phải sơ tán. Động đất mạnh còn phá hủy gần 40 ngôi nhà, làm hư hại hơn 80 ngôi nhà khác và gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Minh Tâm (TTXVN)
BREAKING NEWS: Động đất lớn tại biên giới Kyrgyzstan-Trung Quốc
BREAKING NEWS: Động đất lớn tại biên giới Kyrgyzstan-Trung Quốc

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) thông báo ngày 30/1, một trận động đất có độ lớn 6 đã làm rung chuyển khu vực biên giới Kyrgyzstan và khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN