Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ và các nước đồng minh về tấn công mạng

Sau khi Mỹ khởi tố 2 đối tượng bị cáo buộc có quan hệ với các cơ quan an ninh Trung Quốc xâm nhập mạng máy tính của các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp ở nhiều nước trên thế giới, một số đồng minh của Mỹ đã đưa ra các cáo buộc tương tự.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/12 đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này, gọi đây là những lời lẽ "vu khống".

Theo hãng thông tấn Kyodo, ngày 21/12, Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Osuga cho biết nhà chức trách nước này đã phát hiện nhiều vụ tấn công liên tiếp do một nhóm được gọi là APT10 ở Trung Quốc tiến hành nhằm vào chính phủ, một số công ty và viện hàn lâm của Nhật Bản. Quan chức này bày tỏ lên án mạnh các vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh Tokyo hối thúc Bắc Kinh hành động “có trách nhiệm”.

Chính phủ các nước Anh, Australia và New Zealand cũng chỉ trích Trung Quốc về vụ việc mà các nước này gọi là “một chiến dịch toàn cầu nhằm đánh cắp sở hữu trí tuệ thương mại qua mạng”.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Cơ quan an ninh truyền thông Canada tuyên bố “gần như chắc chắn” những đối tượng tin tặc trên có thể liên quan tới Bộ An ninh Trung Quốc. Động thái trên của Ottawa được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc có xu hướng leo thang. Ottawa đang cân nhắc có cho phép tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia vào mạng lưới 5G tại nước này hay không. Mỹ, Australia và New Zealand đã ngăn Huawei tham gia mạng 5G vì lý do an ninh quốc gia. 

Những cáo buộc trên được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/12 thông báo 2 công dân Trung Quốc bị truy tố vì tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tại Mỹ, Nhật Bản, Anh và nhiều nước khác. Các vụ tấn công này được cho là do nhà nước Trung Quốc bảo trợ.

Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 21/12 cho biết Trung Quốc "kiên quết phản đối Mỹ bôi nhọ phía Trung Quốc về các vấn đề an ninh mạng và khởi tố 2 công dân Trung Quốc với cáo buộc về cái gọi là gián điệp mạng".

Bà Hoa Xuân Oanh nhấn mạnh động thái của Mỹ “vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản trong các mối quan hệ quốc tế và gây tổn hại hợp tác giữa hai nước, đồng thời cho biết Trung Quốc đã gửi công hàm tới phía Mỹ phản đối vụ việc này.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Trung Quốc phản đối cáo buộc của Mỹ về tấn công mạng
Trung Quốc phản đối cáo buộc của Mỹ về tấn công mạng

Theo hãng tin Pháp AFP, Trung Quốc cáo buộc Mỹ "thêu dệt sự thật" sau khi Bộ Tư pháp Mỹ kết tội 2 đối tượng, có quan hệ với các cơ quan an ninh Trung Quốc, đã xâm nhập mạng máy tính của các công ty và cơ quan ở 12 quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN