Trung Quốc áp dụng giảng dạy trực tuyến khi nhiều trường học phải đóng cửa vì virus Corona

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới bùng phát khiến các trường học ở Trung Quốc phải đóng cửa, giáo dục trực tuyến trở thành phương pháp dạy học hữu hiệu tại thời điểm này.

Chú thích ảnh
Giáo viên tiếng Anh của một trường trung học ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) giảng bài trực tuyến tại nhà cho học sinh. Ảnh: Xinhua

Theo trang People’s Daily, trước đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành thông báo hoãn học kỳ mùa Xuân 2020 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Trước tình hình này, phương pháp học trực tuyến với các bài kiểm tra trực tuyến, các khóa học phát trực tiếp đã được áp dụng tại nhiều khu vực.

Chú thích ảnh
Các giáo viên trao đổi ý kiến về việc cung cấp các khóa học trực tuyến tại một trường trung học ở Urumqi, Tân Cương (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

“Vì học sinh không thể đến trường, chúng tôi đã tổ chức các lớp học trực tuyến để các em có thể học tập tại nhà”, một quan chức của Bộ Giáo dục nói và cho biết bộ đã làm việc tích hợp nhiều nguồn tài nguyên giảng dạy trực tuyến chất lượng cao để cung cấp cho học sinh ở tất cả các khu vực.

Tài nguyên giáo dục trực tuyến không chỉ bao gồm những nội dung liên quan đến học thuật, mà còn bao gồm cả những khóa học phổ biến về khoa học, thể dục thể thao và tư vấn tâm lý. Tại Vũ Hán, học sinh ở một số trường tiểu học thông qua lớp học trực tuyến có thể tìm hiểu về virus Corona và cách phòng ngừa, viết thư cảm ơn những người đang chiến đấu chống lại căn bệnh này, thậm chí các buổi tập thể dục trực tuyến cũng được áp dụng.

Chú thích ảnh
Giáo viên Vật lý Zhao Chuanliang giảng bài trực tuyến cho học sinh tại một trường trung học ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc). Ảnh: Xinhua
Chú thích ảnh
Su Yan, học sinh của trường trung học Hongshui (thành phố Beijie, Quý Châu) tham gia lớp học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Xinhua
Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm tra chất lượng của một video giảng bài trực tuyến cho học sinh tại một trường trung học ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua
Chú thích ảnh
Yang Yuxuan, học sinh của trường trung học phổ thông Hefei No Eight, tham gia một lớp học trực tuyến tại nhà ở Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua
Chú thích ảnh
Thầy Liu Feng cung cấp một khóa học trực tuyến cho các học sinh của mình tại một trường trung học ở Urumqi, khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua

“Các ngày lễ đặc biệt và lễ hội mùa xuân là những trải nghiệm bổ ích giúp trẻ em phát triển. Là những nhà giáo dục, chúng ta nên biến chúng thành những kinh nghiệm và khóa học quý giá, gieo mầm cho sự phát triển lành mạnh của học sinh và sự phát triển bền vững của xã hội, đó là trách nhiệm của giáo dục”, ông Tang Caibin, Hiệu trưởng trường tiểu học Shidai, Hàng Châu, Trung Quốc nói.

Trước tình hình này, một số tổ chức và các doanh nghiệp cũng đã phát huy hết khả năng của mình để cung cấp các tài nguyên học tập phi lợi nhuận chất lượng cao cho học sinh, sinh viên, bao gồm các đài truyền hình, bảo tàng khoa học - công nghệ và các nhà xuất bản.

Chú thích ảnh
1Cô Wang Yao quay lại bài giảng của mình tại một trường trung học cơ sở Urumqi (Tân Cương, Trung Quốc) hôm 3/2. Ảnh: Xinhua
Hải Vân/Báo Tin tức
Ứng dụng theo dõi virus Corona giúp người Trung Quốc tránh các vùng nhiễm dịch
Ứng dụng theo dõi virus Corona giúp người Trung Quốc tránh các vùng nhiễm dịch

Nhiều người dân Trung Quốc đang sử dụng các chương trình lập bản đồ và máy theo dõi di chuyển để tránh các khu vực bị nhiễm virus Corona và cẩn trọng hơn khi đến những nơi có dịch nguy hiểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN