Trung Quốc: 1.016 ca tử vong do nCoV, 3.996 bệnh nhân đã hồi phục và ra viện

Sáng 11/2, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), trong đó ghi nhận 108 ca tử vong mới - mức cao nhất trong 1 ngày - trên khắp nước này. Như vậy, tính đến thời điểm trên, Trung Quốc đã có tổng cộng 1.016 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm nCov được điều trị tại một bệnh viện dã chiến ở Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 10/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Số ca nhiễm mới trên toàn quốc là 2.478 ca (riêng ở tỉnh Hồ Bắc là 2.097 ca), nâng tổng số ca nhiễm dịch bệnh lên 42.638 ca. Như vậy so với một ngày trước đó, số ca nhiễm mới trong ngày đã giảm đáng kể từ mức cũ 3.062 ca - theo số liệu công bố sáng 10/2. Thêm một thông tin tích cực khi tính đến hết ngày 10/2, tổng cộng 3.996 trường hợp nhiễm bệnh đã bình phục và ra viện tại Trung Quốc, riêng ngày 10/2 ghi nhận 716 trường hợp trong đó ở tỉnh Hồ Bắc là 427 trường hợp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết công tác ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh do chủng mới của virus corona đã có những kết quả tích cực và nước này sẽ giành thắng lợi trong chuộc chiến chống lại virus này.

Tính trên toàn thế giới, số ca nhiễm 2019-nCoV hiện là 43.098 ca, với 1.018 ca tử vong (ngoài Trung Quốc đại lục là 1 trường hợp tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong thuộc Trung Quốc và 1 trường hợp tại Philippines). Hiện Nhật Bản là nơi ngoài Trung Quốc có số ca nhiễm nhiều nhất với 161 ca.

Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận có thêm 65 người trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở thành phố Yokohama của nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona. Theo đó, số ca nhiễm trên tàu này tăng lên 135 người.

Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn thạo tin cho biết Chính phủ Nhật Bản dự kiến sớm cho phép những người già và hành khách bị bệnh mãn tính rời khỏi tàu Diamond Princess (nhiều khả năng trong sáng 11/2), trong bối cảnh hành khách dường như chịu nhiều căng thẳng khi bị cách ly lâu ngày trên tàu. Khoảng 80% trong số 2.666 hành khách trên tàu này ở độ tuổi trên 60, 215 hành khách trong độ tuổi 80 và 11 người ở độ tuổi 90.             

Trong lúc này, các chuyên gia vẫn tiếp tục cảnh báo về sự nguy hiểm của virus 2019-nCoV. Một nghiên cứu mới công bố cho thấy thời gian ủ bệnh trung bình của virus corona chủng mới là 3 ngày và dài nhất là 24 ngày.

Ông Chung Nam Sơn - người đứng đầu Tổ chuyên gia cấp cao đặc biệt về dịch bệnh do virus corona của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu y học lâm sàng bệnh hô hấp quốc gia - dẫn kết luận nghiên cứu trên cho biết bệnh nhân có thể không sốt, biểu hiện viêm phổi chiếm tới 76%. Đáng chú ý là virus cũng tồn tại trong đường tiêu hóa, sự truyền bệnh qua chất thải có thể đẩy nhanh khả năng lây lan của virus. Ông Chung Nam Sơn dự báo đợt bùng phát dịch bệnh do chủng mới của virus corona sẽ đạt đỉnh tại Trung Quốc trong tháng này và sẽ qua đi vào tháng 4 tới.

Trong ngày 11/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các nước, các tổ chức nghiên cứu chia sẻ mẫu phẩm virus corona chủng mới và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thuốc điều trị cũng như vaccine phòng ngừa.

 Phát biểu khai mạc cuộc họp kéo dài hai ngày tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, ông Tedros nêu rõ: "Với 99% trường hợp nhiễm bệnh tập trung tại Trung Quốc, nước này vẫn trong tình trạng khẩn cấp. Dịch bệnh do virus 2019-nCoV là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước còn lại trên thế giới". Ông bày tỏ hy vọng cuộc họp này sẽ đạt được một lộ trình nghiên cứu chung cho các chuyên gia và các nhà tài trợ. Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh: "Điều mấu chốt là sự đoàn kết, đặc biệt liên quan tới việc chia sẻ mẫu phẩm và chuỗi virus. Để chiến thắng dịch bệnh này, chúng ta cần cởi mở và chia sẻ công bằng tuân theo nguyên tắc bình đẳng và công bằng".

Cuộc họp được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu thuốc điều trị, phương pháp chẩn đoán và vaccine phòng ngừa trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng lây lan của virus 2019-nCoV. Khoảng 400 nhà nghiên cứu và quan chức chính phủ các nước đã tham gia hội nghị. Các chuyên gia Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) dự họp qua video trực tuyến.

Cho đến nay vẫn còn nhiều hoài nghi về nguồn gốc của virus 2019-nCoV được cho là bắt nguồn từ chợ buôn bán động vật hoang dã tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) hồi tháng 12/2019 và đang lây truyền giữa người với người thông qua đường hô hấp từ việc tiếp xúc với nước bọt từ ho, hắt hơi, sổ mũi.

WHO cũng đã đưa ra khuyến cáo mới về các biện pháp bảo vệ cơ bản, trong nỗ lực toàn cầu chống virus. Trước tiên là rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước, hoặc sử dụng nước rửa tay khô nếu tay không quá bẩn. Thứ hai, khi hắt hơi hoặc ho, cần che mũi và miệng bằng tay hoặc khăn, sau đó lập tức vứt khăn vào thùng rác có đóng kín và rửa tay thật sạch. Thứ ba, giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác, đặc biệt là những người có biểu hiện hắt hơi, ho hoặc sốt. Thứ tư là tránh đưa tay tiếp xúc với mắt, mũi, miệng nhằm tránh nguy cơ virus từ các bề mặt khác lây vào tay sẽ truyền sang cơ thể. Thứ 5, thông báo với trung tâm y tế nếu từng đến một địa phương ở Trung Quốc có thông báo dịch, hoặc có tiếp xúc gần với người từng đến Trung Quốc và có triệu chứng về hô hấp. Thứ 6, nếu có các triệu chứng nhẹ về hô hấp và chưa từng đến Trung Quốc, cần cẩn thận áp dụng các biện pháp vệ sinh tay và mũi miệng, ở nhà cho đến khi khỏe. Thứ 7, để đề phòng, áp dụng các biện pháp vệ sinh chung khi đến các khu chợ có động vật sống, ẩm ướt hoặc có bán thịt tươi sống.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London (Anh) đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên động vật một loại vaccine phòng virus corona chủng mới. Phát biểu với báo giới ngày 11/2, nhà khoa học Paul McKay cho biết: "Chúng tôi đã tạo ra một loại vaccine chống virus corona chủng mới từ những con vi khuẩn, và sau đó đã tiêm loại vaccine này vào chuột. Chúng tôi hy vọng trong vài tuần tới sẽ có thể xác định tác động của vaccine này đối với những con chuột thí nghiệm, cụ thể là trong máu của chúng và phản ứng kháng thể của chúng với virus corona chủng mới".

Thử nghiệm trên động vật là bước bắt buộc đối với bất kỳ loại vaccine nào trước khi dùng cho cộng đồng. Các cơ quan quản lý y tế phải đảm bảo rằng vaccine có đủ độ an toàn và hiệu quả trước khi cho phép sản xuất hàng loạt.

Hiện các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã thử nghiệm một loại vaccine chống chủng mới của virus corona trên động vật. Vaccine được thử nghiệm mang tên "mRNA", do các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, cùng Đại học Y khoa Tongji (thành phố Thượng Hải) và công ty Stermirna Therapeutics Co., Ltd đồng phát triển. Các mẫu vaccine này đã được tiêm vào hơn 100 con chuột trong ngày 9/2 vừa qua, tức là hai tuần sau khi CDC lần đầu tiên thông báo phân lập thành công chủng mới của virus corona.

Thanh Phương (TTXVN)
Diễn biến tình hình dịch bệnh do virus Corona ngày 10/2
Diễn biến tình hình dịch bệnh do virus Corona ngày 10/2

Tính đến sáng 10/2, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 97 ca tử vong mới vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV), cùng 3.062 ca nhiễm mới ở 31 tỉnh thành trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN