Trùm Al-Qaeda mắc bệnh tim nguy kịch

Giới tình báo Mỹ nắm được thông tin cho rằng thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri của nhóm khủng bố Al-Qaeda đang mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều khả năng là bị suy tim. 

Chú thích ảnh
Tên  Ayman al-Zawahiri. Ảnh: Wikipedia

Một quan chức chống khủng bố cấp cao tại Mỹ tiết lộ với trang The Hill rằng hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe nguy kịch của tên Ayman sẽ ảnh hưởng thế nào đến mạng lưới khủng bố toàn cầu này.

Hồi đầu mùa Hè năm nay, Nhóm giám sát trừng phạt và hỗ trợ phân tích của Liên hợp quốc báo cáo: “Tổ chức Al-Qaeda vẫn ngoan cố, bất chấp vấn đề về sức khỏe và tuổi tác của tên trùm Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri cũng như quá trình kế tục vẫn chưa xác định rõ”. 

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh tên Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden, được cho là đã bị tiêu diệt. Truyền thông Mỹ dẫn lời một số nhân vật trong cộng đồng tình báo nước này cho hay Hamza từng được các phần tử khủng bố khác hết lòng ủng hộ, đồng thời là “ứng cử viên” tiềm năng lãnh đạo Al-Qaeda trong tương lai. 

Ba quan chức Mỹ ngày 31/7 xác nhận với kênh NBC về việc Hamza bin Laden đã chết song từ chối cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như Mỹ có liên quan đến cái chết của hắn hay không hay hắn chết ở đâu. Thông điệp cuối cùng của Hamza được Al-Qaeda công khai năm 2018, qua đó đe dọa Saudi Arabia cũng như lôi kéo người dân trên Bán đảo Arab chống đối lại chính phủ của họ. 

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, Al-Qaeda hiện hoạt động chủ yếu ở Afghanistan, nơi chúng liên kết chặt chẽ với tàn quân Taliban. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Con trai trùm khủng bố Osama bin Laden đã chết
Con trai trùm khủng bố Osama bin Laden đã chết

Nguồn tin tình báo của Mỹ cho rằng Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố khét tiếng Osama bin Laden và là thủ lĩnh tiềm năng kế nhiệm mạng lưới Al-Qaeda, đã chết. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN