Trụ sở cơ quan an ninh quốc gia Yemen trúng rocket

Các nguồn tin an ninh cho biết đêm 5/12, một quả rocket đã bắn trúng tòa nhà của trụ sở cơ quan an ninh quốc gia Yemen tại thủ đô Sanaa, kéo theo sau đó là cuộc đọ súng ác liệt.

Cột khói bốc lên sau một vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen ngày 5/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo các nguồn tin trên, cuộc đấu súng còn kéo dài đến nửa đêm. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và tất cả các con đường dẫn tới trụ sở cơ quan an ninh quốc gia, nằm trong một khu vực đông dân cách Bộ Quốc phòng 7 km về phía đông bắc. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ra tuyên bố cho biết Mỹ lên án cuộc tấn công đẫm máu vào trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen, làm ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của Yemen.


TN

Đánh bom đẫm máu trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen
Đánh bom đẫm máu trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen

Một phần tử đánh bom liều chết đã lái một chiếc xe chứa chất nổ lao vào cổng trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Sanaa, gây "thương vong lớn".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN