Cố vấn quân sự Nga bị bắn chết tại Yemen

Giới chức an ninh Yemen ngày 26/11 cho biết hai tay súng đi mô tô đã nã đạn vào hai cố vấn quân sự Nga ở thủ đô Sanaa của Yemen, làm một người chết tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters


Vụ việc xảy ra khi các cố vấn quân sự Nga đang ra khỏi một khách sạn ở Sanaa. Các tay súng đã chạy khỏi hiện trường sau khi nã đạn. Cảnh sát địa phương ngay lập tức đã có mặt và phong tỏa hiện trường. Được biết, hiện có nhiều cố vấn quân sự Nga đang làm nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng quân đội Yemen, vốn đang sử dụng khá nhiều trang thiết bị quân sự của Nga.

Trong khi đó, trang mạng của phong trào thánh chiến Jihad đã đăng tải thông tin cho biết các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại bán đảo Arab (AQAP) đã dùng súng giảm thanh bắn chết hai cố vấn quân sự người Nga tại Sanaa.

Trong mấy tháng gần đây tại Yemen diễn ra nhiều vụ bắt cóc, tấn công người nước ngoài và nhân viên ngoại giao. Tại thủ đô Sanaa đã xảy ra ít nhất ba vụ bắt cóc do các tay súng tiến hành nhằm vào một nhân viên an ninh của Đại sứ quán Đức, một nhân viên ngoại giao Iran và một cặp vợ chồng người Hà Lan, trong đó nhân viên an ninh của Đại sứ quán Đức đã bị giết chết sau khi âm mưu bắt cóc bất thành.

Trong một vụ khác, hai công dân người Nam Phi đã bị các tay súng bắt cóc khi đang đi trên một đường phố đông đúc tại tỉnh Taiz ở miền trung Yemen.

Các vụ bạo lực theo kịch bản "tấn công và chạy khỏi hiện trường" tại Yemen được cho là do các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố AQAP tiến hành. Hồi đầu tháng này, các cuộc đụng độ giữa quân đội Yemen và AQAP ở miền nam nước này cũng đã làm nhiều binh sỹ thiệt mạng.


TTXVN/Tin tức

Truy bắt kẻ ám sát Bộ trưởng Ai Cập, một đại úy bị bắn chết

Đại úy Ahmed Samir đã bị bắn chết trong chiến dịch bắt giữ các chiến binh có liên quan tới vụ sát hại Bộ trưởng Nội vụ, Trung tướng Mohamed Mabruk tại Cairo hôm 17/11 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN