Ông Kirill Dmitriev (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 25/10 dẫn lời ông Kirill Dmitriev – trợ lý của Tổng thống Liên bang Liên bang Nga Vladimir Putin, cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến việc tìm hiểu lập trường của Moskva về xung đột Ukraine.
Theo RT, ông Dmitriev đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), hiện đang có chuyến thăm Washington.
Liên hệ giữa hai quốc gia, vốn gần như bị gián đoạn hoàn toàn trong ba năm dưới thời chính quyền Joe Biden, đã được nối lại sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.
Sau đó, ông Trump đã áp dụng một cách tiếp cận khác biệt rõ rệt đối với Liên bang Nga bằng cách mở lại các kênh ngoại giao cấp cao và cho phép các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các quan chức cấp cao hai nước.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Lara Logan, ông Dmitriev nói: “Tôi cho rằng điều rất quan trọng và khác biệt ở Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy là họ có mong muốn thực sự hiểu lập trường của Liên bang Nga, hiểu logic đằng sau các hành động của Liên bang Nga bởi chỉ khi hiểu được logic đó, người ta mới có thể hoặc là đồng thuận, hoặc là điều chỉnh, hoặc đề xuất điều gì đó”.
Trợ lý của Tổng thống Liên bang Nga lưu ý rằng dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, “không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về bất cứ vấn đề gì”, và việc thiếu đối thoại đã dẫn đến hiểu lầm và sai lệch trong nhận thức.
Ông Dmitriev cho rằng: “Khi hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không đối thoại, đó là một mối nguy lớn đối với toàn cầu”, đồng thời nhấn mạnh rằng “nhiều thế lực ở Anh và các lực lượng tự do ở châu Âu rất lo sợ việc Liên bang Nga và Mỹ có thể thực sự thiết lập một kênh đối thoại hiệu quả”.
Nhằm nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine, nhiều vòng tham vấn đã diễn ra kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền, bao gồm các chuyến thăm của các nhà ngoại giao cấp cao và cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8.
Trong cuộc điện đàm hôm 16/10, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thứ hai tại thủ đô Budapest của Hungary.
Tuy nhiên, vào ngày 22/10, Tổng thống Trump đã huỷ cuộc họp này, cho rằng các cuộc đàm phán “chưa thể mang lại kết quả như mong đợi” ở giai đoạn hiện nay.
Cùng ngày, Mỹ áp đặt trừng phạt lên hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Liên bang Nga là Rosneft và Lukoil nhằm gây sức ép buộc Điện Kremlin đồng ý ngừng bắn tại Ukraine.
Các biện pháp này đóng băng toàn bộ tài sản của hai công ty tại Mỹ, đồng thời mở đường cho các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch với các thực thể bị đưa vào danh sách đen.
Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 24/10 cho biết quyết định của chính quyền Trump áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện lên hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Liên bang Nga – Rosneft và Lukoil – được xem là một “cơn địa chấn chính sách”, đánh dấu các biện pháp trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với Moskva kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.
Động thái này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính quyền Trump cuối cùng đã chuyển từ “ngoại giao mềm mỏng” (củ cà rốt) sang “biện pháp cưỡng chế” (cây gậy) trong nỗ lực gây áp lực lên Tổng thống Vladimir Putin và chấm dứt xung đột Ukraine.
Các “biện pháp trừng phạt quy mô lớn”, được công bố hôm 22/10, nhắm trực tiếp vào cốt lõi của nền kinh tế Liên bang Nga – nguồn thu dầu mỏ, vốn là động lực tài chính nuôi dưỡng cuộc chiến. Chúng được ban hành sau nhiều tháng kêu gọi khẩn thiết từ Tổng thống Volodymyr Zelensky và áp lực lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ.
Trước đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Liên bang Nga gần như bị đình trệ kể từ khi ông Trump nhậm chức, cho phép Moskva né tránh hàng trăm biện pháp thời Biden — trái ngược hoàn toàn với cựu Tổng thống Joe Biden, người thường xuyên ban hành các gói trừng phạt mới hàng quý.
Về phần mình, vào ngày 23/10, Tổng thống Putin đã xác nhận việc hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến với người đồng cấp Mỹ tại Budapest.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga thừa nhận sẽ là một sai lầm nếu tiến hành hội nghị mà không có sự chuẩn bị cần thiết, đồng thời gợi ý cuộc gặp vẫn có thể diễn ra vào một thời điểm khác.
Ông Putin nhấn mạnh rằng đối thoại luôn tốt hơn đối đầu và tranh cãi. Bình luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ, ông Putin mô tả đây là một "động thái không thân thiện" và không giúp thúc đẩy quan hệ Nga-Mỹ.
Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin cũng lưu ý rằng các hạn chế mới sẽ không có tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga.
Ông Putin cho rằng các lệnh trừng phạt này là một nỗ lực khác của Washington nhằm gây áp lực lên Moskva, đồng thời nhấn mạnh rằng "không một quốc gia có lòng tự trọng nào lại hành động dưới áp lực".
Tổng thống Putin khẳng định Liên bang Nga và Mỹ có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác nếu hai bên từ bỏ chiến thuật gây áp lực và hướng tới các cuộc đối thoại nghiêm túc, lâu dài.