Ông Kirill Dmitriev (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 24/10 cho biết kênh CNN cùng ngày dẫn các nguồn tin ẩn danh nói rằng , ông Kirill Dmitriev, nhà đàm phán kinh tế cấp cao của Liên bang Nga, đã đến Mỹ để tiến hành các cuộc thảo luận với các quan chức nước này.
Chuyến đi của ông Dmitriev diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, nhắm vào hai tập đoàn năng lượng khổng lồ của nước này là Rosneft và Lukoil.
Các biện pháp trừng phạt mới này nhằm gây sức ép buộc Moskva chấp nhận một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao được lên kế hoạch giữa Mỹ và Liên bang Nga tại thủ đô Budapest của Hungary sụp đổ.
Ông Dmitriev - người sinh ra tại Kiev và hiện là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) - được xem là một nhân vật then chốt trong các nỗ lực của Điện Kremlin nhằm tiếp cận chính quyền Trump. Ông Dmitriev đã từng đến Mỹ vào tháng 4 và tham gia các cuộc đàm phán cấp cao tại Alaska vào tháng 8.
Theo CNN, trong chuyến thăm lần này, ông Dmitriev dự kiến sẽ thảo luận về “quan hệ Mỹ - Nga” với các quan chức trong chính quyền Trump.
Ngoài ra, theo Axios, ông Dmitriev cũng sẽ gặp Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff tại Miami vào ngày 25/10.
Cũng theo Axios, Moskva được cho là đang hy vọng nối lại các nỗ lực tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.
Những tuần gần đây chứng kiến những bước ngoặt bất ngờ trong chính sách của Mỹ.
Ban đầu, ông Trump từng gợi ý khả năng cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, nhưng sau đó đã từ bỏ ý định này để tập trung cho cuộc gặp mới với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Tuy nhiên, sau khi các cuộc đàm phán sơ bộ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Budapest gặp bế tắc, ông Trump lại đổi hướng và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva.
Đây là các biện pháp trừng phạt đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump ban hành đối với Moskva kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.
Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 22/10, ông Trump nói: “Cảm giác của tôi là chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt được, cho nên tôi đã hủy cuộc gặp, nhưng chúng tôi sẽ tổ chức nó trong tương lai”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Các biện pháp này nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Liên bang Nga, và chúng tôi hy vọng chúng sẽ không kéo dài lâu. Chúng tôi mong chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Chúng tôi cũng đang xem xét nhiều loại vũ khí và tên lửa khác nhau”.
Về phần mình, trong tuyên bố phát đi cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh: “Giờ là lúc chấm dứt giết chóc và đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức”, đồng thời cho biết: “Trước việc Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, Bộ Tài chính quyết định trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Liên bang Nga – những doanh nghiệp đang tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin”.
Trong khi đó, ông Putin gọi các lệnh trừng phạt này là một “hành động không thân thiện” nhưng khẳng định Liên bang Nga sẽ không khuất phục trước áp lực kinh tế từ Mỹ.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh rằng Moskva vẫn sẵn sàng đối thoại,và Nhà Trắng sau đó xác nhận rằng không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo.
Theo kênh RT của Liên bang Nga, phát biểu hôm 23/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này không phải là hoàn toàn không thể. Tôi nghĩ Tổng thống và toàn bộ chính quyền hy vọng một ngày nào đó điều đó có thể xảy ra lần nữa”.
Theo bà Leavitt, mặc dù lịch trình của ông Trump rất bận rộn, nhưng Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại đối thoại trực tiếp với Moskva trong thời gian tới nếu điều kiện phù hợp.