Triều Tiên yêu cầu người dân ‘tuân thủ tuyệt đối’ hướng dẫn nhà nước về COVID-19

Báo chính thức của Triều Tiên ngày 26/2 đã có bài viết yêu cầu người dân “tuân thủ tuyệt đối” các hướng dẫn của nhà nước trong bối cảnh toàn quốc nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra (COVID-19).

Chú thích ảnh
Triều Tiên nâng thời gian cách ly lên 30 ngày. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, mặc dù Triều Tiên chưa ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 nào, song truyền thông nước này gần như ngày nào cũng đăng tải thông tin về cách thức phòng bệnh, như một nỗ lực ngăn chặn loại virus chết người mới này.

“Chúng ta luôn phải ghi nhớ rằng bất kỳ một giây phút bất cẩn nào có thể đem lại hậu quả thảm khốc không thể cứu vãn được và nên duy trì cảnh giác cao độ. Tất cả nên tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn do ủy ban y tế cộng đồng trung ương đưa ra và các biện pháp của nhà nước”, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên – đề cập trong một bài viết xuất bản ngày 26/2.

Bài viết cũng khuyến cáo mọi người không nên tập trung đông người, cả trong nhà lẫn ngoài trời cho đến khi tình trạng khẩn cấp quốc gia tuyên bố vào tháng trước bị dỡ bỏ. Tác giả cũng kêu gọi phương pháp cách ly không chỉ đối với người mà còn đối với hàng hóa nhập khẩu.

Triều Tiên là quốc gia đã có những hành động kịp thời ngay khi những thông tin đầu tiên về sự bùng phát của dịch xuất hiện tại thành phố Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019. Bình Nhưỡng đã siết chặt biên giới với Trung Quốc, nâng gấp đôi thời gian cách ly đối với những người từ nước ngoài trở về lên tới 1 tháng và hủy sự kiện thể thao chạy marathon quốc tế dự kiến tổ chức vào giữa tháng Tư.

Giới quan sát vẫn tỏ ra lo ngại rằng Triều Tiên có thể bị ảnh hưởng do chia sẻ đường biên giới dài với Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định việc kiểm soát biên giới chặt chẽ và các nỗ lực chống virus đang diễn ra có thể làm tổn thương nền kinh tế vốn mong manh của Bình Nhưỡng, do hoạt động thương mại với Trung Quốc bị gián đoạn.

Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên (KCBS) ngày 23/2 đưa thông tin trên tuy nhiên không nêu rõ chi tiết về những công dân nước ngoài này. Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn lời các chuyên gia nước ngoài nhận định rằng 380 người này có thể là những nhà ngoại giao hoặc doanh nhân đang sinh sống, làm việc tại Bình Nhưỡng.

Trong diễn biến khác, Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã cho phép chuyển các trang thiết bị y tế tới Bình Nhưỡng nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Bắc Á này phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Tuần trước, Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên đã đưa ra quyết định trên căn cứ theo đề xuất của tổ chức phi lợi nhuận Bác sĩ Không biên giới (MSF). Theo đó, các trang thiết bị y tế như kính bảo hộ, tai nghe khám bệnh và nhiệt kế sẽ được chuyển tới Triều Tiên. Đây đều là các hàng hóa bị cấm chuyển tới Bình Nhưỡng theo nghị quyết trừng phạt của HĐBA liên quan tới các chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa của nước này. 

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) đã cung cấp cho Triều Tiên một số hỗ trợ về y tế trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 lan rộng trên toàn cầu. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Liên hợp quốc cho phép hỗ trợ Triều Tiên phòng chống SARS-CoV-2
Liên hợp quốc cho phép hỗ trợ Triều Tiên phòng chống SARS-CoV-2

Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã cho phép chuyển các trang thiết bị y tế tới Bình Nhưỡng nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Bắc Á này phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN