Triều Tiên kéo dài thời gian cách ly bệnh nhân nhiễm nCoV lên 30 ngày

Triều Tiên đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây nhiễm vào nước này, trong đó có việc kéo dài thời gian cách ly đối với những người có nguy cơ cao tới 30 ngày.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 6/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc ngày 20/2, Đại sứ Triều Tiên tại Geneva (Thụy Sĩ) Han Tae-song đã thông báo với hãng tin Reuters thông tin trên. Ông đồng thời khẳng định chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus nCoV gây COVID-19 tại Triều Tiên.

Quan chức ngoại giao này nói: "Tôi được thông báo rằng chúng tôi đã kéo dài thời gian cách ly lên 30 ngày vì theo kết quả khoa học, virus nCoV có thể bùng phát sau thời gian 14 ngày".

Đây là lần đầu tiên một quan chức Triều Tiên xác nhận việc thực hiện kiểm dịch chặt chẽ hơn sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây tuyên bố rằng Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao đã áp dụng các biện pháp "khẩn cấp" để tăng gấp đôi thời gian cách ly lên 30 ngày.

Tiếp tục cập nhật về diễn biến dịch bệnh liên quan tới tàu Diamond Princess, ngày 20/2, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết hai bệnh nhân là du khách trên tàu Diamond Princess tử vong do COVID-19 là một cụ ông 87 tuổi và một cụ bà 84 tuổi và đều là người Nhật Bản.

Cả hai đều có những triệu chứng cơ bản của người nhiễm COVID-19 nên đã lần lượt được đưa xuống tàu và nhập viện từ ngay 11 và 12/2. Như vậy, đây là trường hợp tử vong thứ 3 tại Nhật Bản do dịch bệnh COVID-19, sau một cụ bà ở Kanagawa mất hôm 13/2.

Trước đó, tàu Diamond Princess chở 3.711 người khởi hành từ cảng Yokohama hôm 20/1 và quay về cảng này ngày 3/2 vừa qua. Hai ngày sau đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) quyết định cách ly tàu này cùng tất cả hành khách trên tàu trong 14 ngày - đến ngày 19/2. Đến nay, đã có khoảng 500 du khách được xuống tàu và dự kiến công tác đưa những người đủ điều kiện xuống tàu sẽ hoàn tất trong ngày 21/2. 

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 705 trường hợp được xác định nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản, trong đó có 621 trường hợp là du khách trên du thuyền Diamond Princess, 14 trường hợp trở về từ Vũ Hán, vùng tâm dịch ở Trung Quốc đại lục.

Mạnh Hùng - Bùi Hà (TTXVN)
Triều Tiên tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 trước ngày sinh viên tựu trường
Triều Tiên tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 trước ngày sinh viên tựu trường

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tại các trường đại học khi sinh viên chuẩn bị quay lại học sau kỳ nghỉ Đông, giới chức y tế Triều Tiên đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các trường đại học và đoàn thanh niên để nắm bắt triệt để việc bất kỳ sinh viên nào có các triệu chứng bất thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN