Triều Tiên phòng dịch virus Corona mới như thế nào

Đã 2 tháng kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (nCoV) lây lan từ Vũ Hán (Trung Quốc), tới nay hầu hết các quốc gia có chung biên giới trên bộ với Triều Tiên đều đã ghi nhận có ca mắc.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế đo thân nhiệt của người nước ngoài tại Bình Nhưỡng ngày 3/2. Ảnh: CNN 

Kênh CNN (Mỹ) cho biết hơn 300 người đã nhiễm virus Corona mới tại 25 quốc gia trên thế giới. Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc – 3 quốc gia có chung biên giới trên bộ với Triều Tiên - đều ghi nhận trường hợp nhiễm virus Corona mới

Trên thực tế, mọi quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong bán kính 2.414 km với Triều Tiên đều có ca nhiễm virus Corona mới, trừ Mông Cổ.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, nước này đã hành động quyết liệt trước dịch viêm phổi do virus Corona mới. Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với mọi du khách nước ngoài, hầu hết là công dân Trung Quốc. Triều Tiên cũng từng áp dụng biện pháp tương tự trong dịch Ebola năm 2014.

Ngày 30/1, KCNA cho biết các cơ quan chức năng đã công bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia” và trung tâm phòng chống dịch được thiết lập tại nhiều địa phương. Ngày 3/2, Triều Tiên cũng tuyên bố mọi cá nhân nhập cảnh vào quốc gia này sau ngày 13/1 đều được đặt dưới sự “giám sát y tế đặc biệt”.

KCNA còn cho biết các quan chức y tế Triều Tiên đã thiết lập “hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm quốc gia” để chẩn đoán các trường hợp nghi vấn.

Ông Evans Revere tại công ty Albright Stonebridge Group (Mỹ) đánh giá: “Triều Tiên có khả năng đặc biệt về hạn chế liên lạc xã hội và di chuyển trong nội địa bởi đã thực hành điều này trong 70 năm. Sự khác biệt là hiện nay cần khiến các quy định chặt chẽ hơn. Do vậy hệ thống này sẽ hữu ích để Triều Tiên ngăn chặn virus lây lan rộng”.

Mới đây nhất, ngày 6/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết nước này đang chuẩn bị kiểm tra nước ở các sông hồ để đảm bảo rằng virus nCoV sẽ không lây nhiễm từ Trung Quốc vào Triều Tiên thông qua nguồn nước. Đây là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp mà Triều Tiên đã tiến hành để phòng cống dịch Corona.

“Các kế hoạch làm việc chi tiết đang được vạch ra để phân tích chất lượng nước của các con sông, suối, hồ, được sử dụng làm nguồn cung cấp nước uống”, Đài phát thanh trung ương Triều Tiên KCBS đưa tin.

Triều Tiên cũng tăng cường sản xuất khẩu trang trong nỗ lực cung cấp dụng cụ phòng ngừa cho người dân và nhân viên y tế. Tờ Rodong Sinmun cho biết các nhà máy ở Bình Nhưỡng hiện đang khẩn trương sản xuất khẩu trang phục vụ người dân. Mỗi ngày có hàng chục ngàn chiếc khẩu trang được cung cấp. Tờ báo cũng khuyến cáo người dân tăng cường giữ vệ sinh bằng cách thường xuyên để nhà cửa thông thoáng, rửa sạch tay và đeo khẩu trang.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, Bình Nhưỡng cũng đang tiến hành một chiến dịch tuyên truyền toàn quốc về phòng chống dịch Corona.

Tuy nhiên, tờ Korea Times (Hàn Quốc) ngày 7/2 dẫn nguồn tin từ tờ JoongAng Ilbo cho biết một phụ nữ Triều Tiên sống ở Bình Nhưỡng gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới. Nếu thông tin trên được xác nhận thì đây sẽ là ca lây nhiễm virus Corona chủng mới, được gọi là 2019-nCoV, đầu tiên tại Triều Tiên.

Theo tờ JoongAng Ilbo, người phụ nữ đã xuất hiện những triệu chứng nhiễm virus sau một chuyến đi tới Trung Quốc. Những thông tin khác về bệnh nhân cũng như ngày chính xác nhiễm bệnh và tình trạng sức khỏe hiện vẫn chưa rõ.

Trước đó, trong lần cập nhật gần đây nhất vào ngày 2/2, truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định nước này chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus nCoV.

Hà Linh/Báo Tin tức
Korea Times: Triều Tiên phát hiện ca nhiễm virus Corona đầu tiên
Korea Times: Triều Tiên phát hiện ca nhiễm virus Corona đầu tiên

Tờ Korea Times (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ tờ JoongAng Ilbo cho biết một phụ nữ Triều Tiên sống ở Bình Nhưỡng gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN