Triều Tiên trục xuất nhà truyền giáo người Australia

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/3 cho biết nước này đã trục xuất nhà truyền giáo người Australia John Alexander Short bị cáo buộc có các hành vi tôn giáo "chống Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên".

John Alexander Short bị bắt hôm 18/2 vì có "những hành động thù địch" khi phát tán sách Kinh thánh. Theo KCNA, Short đã nhận tội và xin được khoan hồng.

Bức ảnh được hãng thông tấn KCNA công bố về John Alexander Short.


Nhà truyền giáo 75 tuổi người Australia này xin lỗi vì hành vi vi phạm luật pháp Triều Tiên và gây tổn hại lòng tin của người dân nước này vào nhà lãnh đạo của họ. Người này cũng thừa nhận đã phát tán hàng nghìn cuốn Kinh thánh bằng tiếng Triều Tiên hồi năm 2012.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/3, các hội Chữ thập Đỏ của Nhật Bản và Triều Tiên đã tổ chức cuộc gặp tại Thẩm Dương, miền Đông Bắc Trung Quốc với sự tham dự của các quan chức chính phủ hai nước.

Tại cuộc gặp, hai bên sẽ thảo luận về khả năng tìm lại hài cốt những người Nhật Bản thiệt mạng trong khoảng thời gian cuối cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 hiện vẫn thất lạc ở Triều Tiên.

Theo Chính phủ Nhật Bản, khoảng 34.600 người nước này được cho là đã chết vì đói và bệnh tật trong giai đoạn cuối cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại khu vực phía Bắc bán đảo Triều Tiên. Đến nay đã có 13.000 hài cốt được hồi hương về Nhật Bản.


TN (THX/Kyodo)
Nhà truyền giáo Hàn Quốc bị bắt giữ tại Triều Tiên 'thú tội'
Nhà truyền giáo Hàn Quốc bị bắt giữ tại Triều Tiên 'thú tội'

Ngày 27/2 nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jeong-Wook bị Triều Tiên bắt giữ hồi tháng 10/2013 đã thú nhận hoạt động theo lệnh của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN