Triều Tiên trao trả sinh viên Hàn Quốc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chiều 5/10, Triều Tiên vừa trao trả Joo Won-moon, sinh viên người Hàn Quốc bị bắt giữ từ tháng 4 vừa qua.


Nam sinh viên Joo Won-Moon.

Hàn Quốc đã hoan nghênh quyết định của Triều Tiên trao trả sinh viên trên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng thả 3 người Hàn Quốc khác bị bắt giữ trước đó.

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Joo Won-moon, 21 tuổi, bị bắt hôm 22/4 vì xâm nhập trái phép Triều Tiên từ thành phố Đan Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc qua sông Áp Lục. Được biết, sinh viên Joo Won-moon có quyền cư trú lâu dài ở Mỹ và sống tại bang New Jersey trước khi bị bắt giữ tại Triều Tiên.

Ba người Hàn Quốc khác bị bắt giữ tại Triều Tiên trước đó gồm Kim Jung-wook, một nhà truyền giáo bị bắt tháng 10/2013 và năm ngoái bị tòa án Triều Tiên phán quyết tội danh hoạt động gián điệp. Tháng 3 vừa qua, nhà chức trách Triều Tiên công bố hai đối tượng là Kim Kuk-gi và Choe Chung-gil bị bắt giữ vì hoạt động do thám cho cơ quan gián điệp Hàn Quốc.

Cùng ngày, theo Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, các quan chức Hội chữ Thập đỏ hai miền đã gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom và trao đổi danh sách để xác nhận các ứng viên ở mỗi bên có người thân còn sống ở bên kia.

Sau các cuộc hội đàm cấp cao cuối tháng 8 vừa qua nhằm tháo ngòi tình trạng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí tổ chức cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang từ ngày 20-26/10 tới.

Cụ Kim Sung-yun từ Hàn Quốc vui mừng gặp lại em gái Kim Suk-ryeo sống tại Triều Tiên trong buổi đoàn tụ ngày 20/2/2014. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Seoul đã yêu cầu Bình Nhưỡng xác nhận những người thân còn sống ở Triều Tiên cho khoảng 250 người Hàn Quốc, trong khi Bình Nhưỡng cũng yêu cầu xác nhận tương tự cho 200 người Triều Tiên. Sau khi xác nhận về những người thân còn sống và mong muốn tham gia cuộc đoàn tụ, dự kiến ngày 8/10 tới hai bên sẽ trao đổi danh sách cuối cùng mỗi bên gồm khoảng 100 người tham gia cuộc đoàn tụ.

Hàng triệu người đã bị ly tán người thân do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đến nay hầu hết họ đã qua đời mà không có cơ hội đoàn tụ. Khoảng 66.000 người Hàn Quốc, đa số ở độ tuổi 80-90, chờ được đoàn tụ người thân ở Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Anh trừng phạt hàng chục tổ chức và cá nhân Triều Tiên
Anh trừng phạt hàng chục tổ chức và cá nhân Triều Tiên

Chính phủ Anh đã công bố danh sách đối tượng trừng phạt đối với 36 cơ quan tổ chức và 33 cá nhân của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN