Triều Tiên thắt chặt các nỗ lực chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin nước này đã thắt chặt các nỗ lực chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới liên Triều phía Đông.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại trường Đại học Y ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Bắc Á dẫn thông tin từ báo trên cho biết khu vực được tăng cường kiểm soát dịch bệnh là huyện Kosong thuộc tỉnh Kangwon. Theo bài báo, các nhà chức trách Triều Tiên đang nỗ lực tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn báo cáo ngay lập tức mọi sự việc bất thường cho các cơ quan chức năng liên quan.

Trước đó, ngày 6/5, tờ báo này đã cảnh báo người dân Triều Tiên đề phòng những "vật thể lạ" bay lơ lửng trong không khí, được cho là các tờ rơi chống Bình Nhưỡng, cho rằng chúng có thể mang theo virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo sẽ không áp dụng trong vòng 1 tuần lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước này trở về từ Ấn Độ. Theo đó, Chính phủ Australia sẽ tổ chức 3 chuyến bay hồi hương trong khoảng thời gian từ 15-31/5 tới để đón khoảng 900 công dân nước này thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất từ Ấn Độ về nước. Thủ tướng Morrison cho biết thêm chưa rõ thời điểm nước này sẽ nối lại các chuyến bay thương mại đi và tới Ấn Độ.

Trước đó, Chính phủ Australia đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Ấn Độ, bao gồm cả công dân nước này. Lệnh cấm này đi kèm quy định phạt tiền hoặc phạt tù những đối tượng cố tình đến Australia thông qua một nước thứ ba. Theo ông Morrison, biện pháp siết chặt này đã phát huy hiệu quả và giúp đảm bảo ngăn chặn làn sóng dịch thứ ba tại nước này.     

Cùng ngày, Bộ trưởng Du lịch Australia Dan Tehan thông báo nhiều khả năng nước này sẽ không tiếp nhận du khách nước ngoài cho đến cuối năm 2022. Theo ông Tehan, diễn biến dịch tại Ấn Độ cho thấy lệnh cấm nhập cảnh hiện nay của Australia là yếu tố quan trọng nhằm giúp nước này tránh một làn sóng dịch mới. Ông cho rằng rất khó để xác định thời điểm mở cửa trở lại đường biên giới, trường hợp khả quan nhất có thể vào giữa năm sau.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Australia tiếp nhận khoảng 1 triệu du khách mỗi tháng, và hiện con số này giảm xuống còn khoảng 7.000 khách. Ước tính, việc đóng cửa biên giới trong gần 3 năm sẽ khiến ngành du lịch Australia thiệt hại 40 tỷ USD mỗi năm.

Trong khi đó, chính quyền bang New South Wales, Australia khẳng định đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh sau khi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên tại bang này sau hơn 1 tháng qua. Giới chức y tế bang cho hay đã không phát hiện thêm ca mắc mới nào trong vòng 24 giờ qua sau khi tiến hành 13.000 xét nghiệm COVID-19 tại bang này, xoa dịu mối quan ngại về sự bùng phát mới.  Tuy vậy, Thủ hiến bang  New South Wales Gladys Berejiklian nhấn mạnh người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách xã hội mới.

Mạnh Hùng - Thanh Hương (TTXVN)
Triều Tiên cảnh báo người dân về 'vật thể lạ’ nghi nhiễm SARS-CoV-2 bay từ Hàn Quốc sang
Triều Tiên cảnh báo người dân về 'vật thể lạ’ nghi nhiễm SARS-CoV-2 bay từ Hàn Quốc sang

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 6/5 đã có bài viết cảnh báo người dân nước này tránh xa “các vật thể lạ” bay từ phương Nam qua biên giới, do nghi ngờ chúng có thể mang theo virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN