Triều Tiên 'sẵn sàng chiến tranh' với Mỹ sau khi thử động cơ tên lửa mới

Phản ứng trước thông tin Mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn lên Triều Tiên, Bộ Ngoại giao nước này ngày 22/3 tuyên bố “họ sẵn sàng chiến tranh” với Mỹ.

Đầu đạn tên lửa Triều Tiên được giới thiệu đến lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: KNCA

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Triều Tiên cho biết: “Triều Tiên có đủ sức mạnh để đáp trả lại bất kỳ cuộc chiến nào mà Mỹ muốn. Nếu quan chức Mỹ nghĩ rằng họ có thể làm chúng tôi run sợ, thì họ sẽ sớm phải nhận ra các biện pháp của họ không có hiệu quả”.

Trước đó vào ngày 19/3, KCNA đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm một loại động cơ tên lửa mới hiệu suất cao
. Sau đó 3 ngày, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa vào sáng sớm, song đã thất bại. 

Hàn Quốc và Mỹ đều cho biết quả tên lửa đã phát nổ chỉ vài giây sau khi rời khỏi bệ phóng ở tỉnh Gangwon. Hiện phía Mỹ và Hàn Quốc đều chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về loại tên lửa được phóng ra cũng như xác định nguyên nhân vụ nổ.

Buổi phóng thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau một loạt vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, dẫn đến lời đe dọa từ Mỹ không loại trừ biện pháp quân sự đối với quốc gia này.

Ngày 6/3, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo, 3 trong số đó rơi xuống vùng biển đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Cuộc thử nghiệm tên lửa này diễn ra cùng lúc với cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Đại bàng non” của quân đội Hàn Quốc và Mỹ.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
 Mỹ đánh giá lại loại tên lửa Triều Tiên vừa phóng bất thành
Mỹ đánh giá lại loại tên lửa Triều Tiên vừa phóng bất thành

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/3 cho rằng vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên trước đó cùng ngày nhiều khả năng không liên quan đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN