Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã thất bại

Quân đội Hàn Quốc ngày 22/3 cho biết Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa vào sáng cùng ngày, song đã thất bại.

Người dân Hàn Quốc theo dõi trên truyền hình về vụ thử tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul ngày 12/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố về thông tin Triều Tiên đã phóng một vài tên lửa, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: "Hàn Quốc và Mỹ đã biết về vấn đề liên quan". Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul tin rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã không được phóng đi một cách thông thường. Bộ này đang tiến hành phân tích thêm chi tiết về vụ phóng.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Dave Benham ngày 21/3 (theo giờ Washington) cũng cho biết quân đội Mỹ đã phát hiện một nỗ lực phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên, cho biết một tên lửa phát nổ vài giây sau khi được phóng đi.

Trước đó cùng ngày, Kyodo dẫn một nguồn tin giấu tên của chính phủ Nhật Bản đưa tin vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được tiến hành từ một khu vực gần Wonsan ở phía Đông Triều Tiên vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương). Hồi năm 2016, trong khoảng thời gian từ tháng 4-6, Triều Tiên đã phóng tổng cộng 6 quả tên lửa tầm trung loại Musudan từ một khu vực gần Wonsan.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên có thể đã phóng vài tên lửa sáng 22/3
Triều Tiên có thể đã phóng vài tên lửa sáng 22/3

Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết Triều Tiên có thể đã phóng một vài tên lửa vào sáng 22/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN