Triều Tiên bước vào giai đoạn mới trong chương trình hạt nhân

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cảnh báo, các cơ sở làm giàu uranium của CHDCND Triều Tiên đã tăng gấp đôi về quy mô trong vài năm qua.

Trong bài phỏng vấn với tờ Wall Street Journal của Mỹ được đăng tải hôm 20/3, ông Yukiya Amano đã đưa ra nhận định trên.

Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano tại một cuộc họp ở Vienna (Áo) ngày 17/11/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo ông Amano, năng lực hạt nhân của Triều Tiên đang được nâng lên đáng kể. Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh: “Tình hình đang rất tồi tệ. Họ đã bước vào giai đoạn mới. Tất cả những dấu hiệu đều cho thấy Triều Tiên đang đạt tiến triển, đúng như những gì họ tuyên bố”.

Cộng đồng quốc tế đang ngày càng lo ngại trước tham vọng quân sự của Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân trong năm 2016. Trước đó vào đầu tháng 3/2017, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa trong một động thái được Bình Nhưỡng mô tả là để thực hành tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.

TTXVN/Tin Tức
Vụ thử động cơ của Triều Tiên có thể phục vụ cho tên lửa vũ trụ
Vụ thử động cơ của Triều Tiên có thể phục vụ cho tên lửa vũ trụ

Động cơ tên lửa có công suất lớn mà CHDCND Triều Tiên thử nghiệm vào cuối tuần trước có vẻ như phục vụ cho một phương tiện phóng vệ tinh thay vì là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN