Hàn Quốc nghi tên lửa Triều Tiên tiến bộ đáng kể

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/3 nhận định rằng vụ thử động cơ tên lửa mới đây nhất của CHDCND Triều Tiên cho thấy bước cải tiến "đáng kể" trong chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (giữa) giám sát vụ thử tên lửa ở khu vực gần bãi phóng tên lửa Tongchang-ri ngày 7/3. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại buổi họp báo thường kỳ, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jin-woo nói: "Kết quả của vụ thử này cho thấy bước tiến đáng kể về khả năng vận hành của động cơ, song cần phân tích sâu hơn nữa để biết được sức đẩy chính xác của động cơ cũng như những khả dụng khác".

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo Bình Nhưỡng đã thử thành công một loại động cơ tên lửa mới tại một bãi thử gần biên giới với Trung Quốc, vốn được xem là một phần của chương trình phát triển tên lửa tầm xa.

Truyền thông Mỹ cảnh báo về lựa chọn quân sự chống Triều Tiên

Trong một diễn biến khác, tờ New York Times nhận định rằng bất kỳ lựa chọn quân sự nào chống lại Triều Tiên, dù lớn hay nhỏ, cũng dẫn đến nguy cơ đáng kể gây ra chiến tranh theo đúng nghĩa, có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng.

Tờ báo trên đã đề cập tới 3 lựa chọn quân sự khả thi bao gồm: một vụ tấn công đơn lẻ để ngăn chặn một vụ phóng tên lửa; một loạt vụ tấn công nhằm phá hủy các cơ sở tên lửa và hạt nhân; và một cuộc chiến phá hủy hoàn toàn Chính phủ Triều Tiên.

Tờ báo nêu rõ: "Các nhà phân tích tin rằng gần như bất kỳ kế hoạch nào cũng sẽ gây ra nguy cơ cao về sự leo thang không thể lường trước đối với một cuộc chiến tổng lực. Điều này sẽ đặt hàng triệu người dân Hàn Quốc và Nhật Bản nằm trong tầm ngắm của các vũ khí Triều Tiên, với ít lợi ích được đảm bảo".

Chủ đề về các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên trở thành đề tài nóng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 17/3 nói rằng tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc trong việc đối phó với Triều Tiên, trong đó có lựa chọn quân sự.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên tung video 'dội lửa lên tàu sân bay USS Carl Vinson'
Triều Tiên tung video 'dội lửa lên tàu sân bay USS Carl Vinson'

Ngày 19/3, kênh truyền hình tuyên truyền Uriminzokkiri TV của Triều Tiên đã trình chiếu hình ảnh một siêu hàng không mẫu hạm và máy bay chiến lược của Mỹ bị chìm trong biển lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN