Triều Tiên liên tục đề nghị Mỹ xây dựng lòng tin

Theo hãng thông tấn Yonhap, truyền thông Triều Tiên đã liên tục đề nghị Mỹ nỗ lực xây dựng sự tin cậy lẫn nhau, cũng như nhắc lại sự cần thiết của việc thực thi tuyên bố chung giữa hai nước tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12/6 ở Singapore và thiết lập mối quan hệ song phương mới thông qua "xây dựng lòng tin".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un (phải). Ảnh: yonhapnews.co.kr

Trong bài bình luận đăng ngày 24/6, trang web tuyên truyền đối ngoại Meari nhấn mạnh cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ là một bước đột phá lịch sử, khi chấm dứt các động thái thù địch giữa hai nước và mở đường cho mối quan hệ song phương mới, vì vậy, hai nước cần những nỗ lực chân thành để thực thi tuyên bố chung. Theo trang mạng trên, nếu Washington tiến hành các biện pháp chân thành nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau và cải thiện quan hệ song phương, Bình Nhưỡng cũng sẽ tiến hành các bước đi bổ sung tương ứng.

Trước đó, ngày 23/6, trang mạng Uriminzokkiri cũng hối thúc Mỹ thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin, nhấn mạnh Bình Nhưỡng quyết tâm mở ra một tương lai mới vì hòa bình và sự an toàn của thế giới.

Các kênh tuyên truyền khác của Triều Tiên, trong đó có DPRK Today và tuần báo Tongil Sinbo, cũng đưa ra lời kêu gọi trên, cho rằng Mỹ cần thực thi triệt để tuyên bố chung Singapore và xây dựng sự tin cậy lẫn nhau.

Giới quan sát cho rằng truyền thông Triều Tiên dường như đã đặt yếu tố xây dựng lòng tin như một điều kiện tiên quyết nhằm xua tan sự hoài nghi trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời tạo tiến triển hướng tới phi hạt nhân hóa. Bên cạnh đó, Triều Tiên dường như cũng nhấn mạnh tới các nguyên tắc hành động "từng bước và đồng thời" khi cho rằng chỉ có thể tiến hành các biện pháp thiện chí tiếp theo sau khi xây dựng được sự tin cậy lẫn nhau.

Trong khi đó, theo một số nhà phân tích, động thái trên của Bình Nhưỡng cho thấy nước này có thể không đồng tình với quyết định mới đây nhất của Washington, theo đó, kéo dài thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện nay đối với Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Giới chức quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ nhất trí đẩy mạnh hợp tác vì hòa bình Bán đảo Triều Tiên
Giới chức quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ nhất trí đẩy mạnh hợp tác vì hòa bình Bán đảo Triều Tiên

Ngày 25/6, giới chức quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN