Triều Tiên gia tăng hoạt động ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri

Ngày 21/4, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho biết CHDCND Triều Tiên đã tăng cường các hoạt động dưới lòng đất tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, ở miền Đông Bắc nước này.

Quan chức trên cho biết tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, các phương tiện và lực lượng đã tăng cường hoạt động so với trước đây, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ đang giám sát chặt chẽ diễn biến mới nhất để phát hiện những dấu hiệu về khả năng xảy ra một vụ thử hạt nhân tiếp theo như Bình Nhưỡng từng cảnh báo.

Hãng Yonhap cũng dẫn lời một quan chức Hàn Quốc khác cho biết việc các phương tiện gia tăng di chuyển tại bãi thử Punggye-ri có thể là một trong những dấu hiệu sớm về một vụ thử hạt nhân, song Seoul vẫn chưa phát hiện được những dấu hiệu về một vụ thử sắp xảy ra.

Thông tin trên được đưa ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm Hàn Quốc ngày 25-26/4 tới trong khuôn khổ chuyến công du 4 nước châu Á của ông, trong đó có Nhật Bản, Malaysia và Philippines.


Trước đó, hồi đầu tháng này, Triều Tiên đã cảnh báo có thể sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân "kiểu mới" sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án việc Bình Nhưỡng thử tên lửa.


TTXVN/Tin tức

Triều Tiên chuyển bệ phóng tên lửa ra bờ biển phía Đông
Triều Tiên chuyển bệ phóng tên lửa ra bờ biển phía Đông

Triều Tiên đã di chuyển một bệ phóng tên lửa di động tới bờ biển phía Đông nước này trong một động thái rõ ràng chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa nhân kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN