Triều Tiên phủ nhận liên quan tới UAV rơi tại Hàn Quốc

Ngày 14/4, CHDCND Triều Tiên đã thẳng thừng bác bỏ mọi liên quan tới 3 máy bay không người lái (UAV) bị rơi vừa được Hàn Quốc phát hiện, đồng thời cáo buộc Seoul "thêu dệt" sự việc nhằm bôi nhọ Bình Nhưỡng.

Trưng bày các máy bay không người lái vừa được tìm thấy, tại Daejeon, phía nam Seoul ngày 11/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuần trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết có bằng chứng thuyết phục rằng 3 chiếc UAV thô sơ mà nước này phát hiện vài tuần gần đây có nguồn gốc từ Triều Tiên. Xác của những chiếc máy bay trên được tìm thấy tại 3 địa điểm khác nhau, trong đó có đảo Baengnyeong gần hải giới tranh chấp giữa 2 miền. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, kết quả phân tích mảnh vỡ cho thấy nhiều "bằng chứng chi tiết" chỉ đích danh Triều Tiên.

Trong tuyên bố rõ ràng đầu tiên về vụ việc này, Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK) khẳng định cáo buộc của Hàn Quốc là vô căn cứ. Tuyên bố do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải nêu rõ: "Các lực lượng thù địch đã tăng cường các chiến dịch vu khống và bôi nhọ bằng cách thêu dệt vụ máy bay không người lái lố bịch. Đây là âm mưu thâm độc nhằm bịa đặt một vụ Cheonan thứ 2".

Năm 2010, Hàn Quốc cáo buộc ngư lôi của Triều Tiên đánh đắm tàu hộ tống Cheonan của hải quân nước này trên hải giới tranh chấp ở Hoàng Hải, làm 46 lính thủy Hàn Quốc thiệt mạng.


T.N (theo AFP)
Hàn Quốc kết luận cả ba UAV rơi là của Triều Tiên
Hàn Quốc kết luận cả ba UAV rơi là của Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11/4 ra thông cáo báo chí khẳng định các máy bay không người lái (UAV) rơi tại Hàn Quốc trong thời gian qua có nguồn gốc từ Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN