Triều Tiên cho một công dân Hàn Quốc hồi hương qua làng đình chiến Panmunjom

Ngày 7/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo Triều Tiên cùng ngày đã cho hồi hương một công dân Hàn Quốc qua làng đình chiến Panmunjom.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Triều Tiên gác tại khu vực làng đình chiến Panmunjom, biên giới trên bộ giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một bức điện do Triều Tiên gửi cho phía Hàn Quốc, công dân Hàn Quốc trên mang họ Suh, 34 tuổi, vượt biên trái phép vào Triều Tiên hồi cuối tháng trước. Bộ Thống nhất Hàn Quốc không tiết lộ thông tin chi tiết cũng như giới tính của người này.

Việc cho hồi hương công dân Hàn Quốc nói trên đã được Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên thông báo cho phía Hàn Quốc trước đó một ngày. Chính phủ Hàn Quốc coi động thái này của Triều Tiên là "nhân đạo và tích cực".

Hiện vẫn còn 6 công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại Triều Tiên.

Triều Tiên cho hồi hương công dân Hàn Quốc trong bối cảnh quan hệ hai miền cải thiện sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 4 vừa qua.

TTXVN/Báo Tin tức
Hai miền Triều Tiên hoàn tất danh sách các gia đình ly tán được đoàn tụ
Hai miền Triều Tiên hoàn tất danh sách các gia đình ly tán được đoàn tụ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/8 cho biết hai miền Triều Tiên đã hoàn tất danh sách các gia đình bị ly tán bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ được đoàn tụ trong tháng này sau nhiều thập kỷ xa cách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN