Hai miền Triều Tiên hoàn tất danh sách các gia đình ly tán được đoàn tụ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/8 cho biết hai miền Triều Tiên đã hoàn tất danh sách các gia đình bị ly tán bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ được đoàn tụ trong tháng này sau nhiều thập kỷ xa cách.

Chú thích ảnh
Buổi đoàn tụ gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ở Triều Tiên tháng 10/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng số 93 người ở Hàn Quốc sẽ tới khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang của Triều Tiên để gặp người thân của họ, trong khi 88 công dân Triều Tiên cũng sẽ được gặp lại gia đình của mình.

Các cuộc đoàn tụ này dự kiến được tổ chức từ ngày 20-26/8 tới, với số người trong độ tuổi 80 chiếm hơn một nửa tổng số người tham gia đoàn tụ. Đây sẽ là cuộc đoàn tụ đầu tiên như vậy trong 3 năm qua.

Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000, hai miền Triều Tiên đã tổ chức 20 đợt đoàn tụ các gia đình ly tán với lần gần nhất diễn ra vào tháng 10/2015.

Theo số liệu thống kê đến cuối tháng 5/2018 của Chính phủ Hàn Quốc, số người Hàn Quốc có nguyện vọng gặp lại người thân đang sống tại Triều Tiên là 132.124 người, trong đó 57.000 người hiện còn sống và hầu hết ở độ tuổi trên 70.

TTXVN/Báo Tin tức
Phái đoàn Hàn Quốc tới Triều Tiên chuẩn bị cho hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán
Phái đoàn Hàn Quốc tới Triều Tiên chuẩn bị cho hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung ngày 1/8 đã tới Triều Tiên để kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN