Triều Tiên chỉ trích tham vọng mở văn phòng ở Nhật Bản của NATO

Ngày 15/5, Triều Tiên cáo buộc Mỹ đứng sau động thái hợp tác quân sự của Nhật Bản với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời lên án tham vọng xây dựng khối quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Washington.

Chú thích ảnh
Ông Jens Stoltenberg (giữa), Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chụp ảnh chung với bốn nhà lãnh đạo của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha hôm 26/4/2022. Ảnh: Yonhap News

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Sol-hwa, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nhận định mối quan hệ quân sự “chưa từng có” của Nhật Bản với NATO đã gây ra mối quan ngại lớn trong cộng đồng quốc tế.

Trong một bài báo do KCNA đăng tải, ông Kim đã liệt kê các minh chứng cho thấy sự gắn kết quân sự đáng lo ngại giữa Nhật Bản với NATO, trong đó có kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên của  NATO ở châu Á tại Tokyo.

“Điều không nên bỏ qua là âm mưu đen tối của Mỹ nhằm giữ vị trí bá quyền ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng cách tạo ra 'NATO phiên bản châu Á', ẩn sau sự gắn kết đáng lo ngại giữa Nhật Bản và NATO”, hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim đưa tin.

Theo nhà nghiên cứu này, đây là bí mật mở cho thấy Mỹ đang ngấm ngầm tạo ra một khối quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện qua việc thành lập NATO sau khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Ông Kim cáo buộc ý đồ “nham hiểm” của Mỹ là “bao vây Trung Quốc và Nga bằng cách lôi kéo Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác vào các khối hợp tác an ninh rồi liên kết chúng với NATO.”

Quan chức này cũng lên án Nhật Bản vì tìm cách trở thành “gã khổng lồ quân sự” khi mời “vị khách không mời” của NATO, đồng thời cảnh báo rằng Tokyo sẽ đối mặt với “sự hủy hoại lần thứ hai” nếu tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ quân sự tương tự ở bên ngoài.

Trước đó, tờ Nikkei Asia đưa tin NATO đang lên kế hoạch mở văn phòng liên lạc tại Tokyo, Nhật Bản để phối hợp với các đồng minh trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương như Australia, Hàn Quốc và New Zealand.

Nguồn tin cho biết NATO và Nhật Bản lên kế hoạch nâng cấp hợp tác trong giải quyết mối đe dọa trên mạng, thông tin sai lệch, công nghệ mới nổi và đột phá. Tờ báo này cũng cho biết theo kế hoạch văn phòng liên lạc mới của NATO tại Tokyo sẽ mở vào năm 2024.

Hôm 10/5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận quá trình đàm phán với Nhật Bản đang diễn ra, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

“NATO có văn phòng đại diện tại các quốc gia đối tác, trong khi Nhật là đối tác thân cận và quan trọng của liên minh”, ông Stoltenberg trả lời phỏng vấn CNN khi đề cập đến khả năng mở văn phòng ở Tokyo.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cũng đã xác nhận thông tin. Ông nói: “Chúng tôi đang trong quá trình thảo luận. Lý do là thế giới đang ngày càng bất ổn, từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, buộc Nhật Bản phải đánh giá lại an ninh khu vực”.

Theo giới chuyên gia, đây sẽ là văn phòng liên lạc đầu tiên của NATO tại châu Á và tạo điều kiện để khối quân sự này thực hiện tham vấn định kỳ với Nhật Bản và các đối tác quan trọng như Australia.

Ngày 4/5, Trung Quốc cho rằng các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương cần “cảnh giác cao độ” đối với NATO, cáo buộc liên minh đe dọa hòa bình và ổn định tại khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, châu Á là “một vùng đất hứa hẹn của hợp tác và phát triển, không nên trở thành một đấu trường địa chính trị”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Yonhap)
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vắng họp NATO vì 'tình hình phức tạp'
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vắng họp NATO vì 'tình hình phức tạp'

Tướng Valery Zaluzhny, Tổng thư lệnh Các Lực lượng vũ trang Ukraine đã không thể tham dự cuộc họp cấp cao của NATO cả trực tiếp lẫn trực tuyến, do "tình hình hoạt động phức tạp" ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN