Triều Tiên cáo buộc Mỹ gây ra khủng hoảng di cư

CHDCND Triều Tiên cáo buộc “đế quốc ma quỷ” Mỹ là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại châu Âu sau Thế chiến 2.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong một chuyến thị sát tình hình. Ảnh: KCNA


Phản ứng trước báo cáo của Hội đồng Nhân quyền (HRC) chỉ trích Triều Tiên, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên ngày 24/9 ra thông báo nói rằng: “Mỹ là đế quốc ma quỷ… vi phạm mọi tội ác cưỡng bức nhân quyền”. Minh họa cho nhận định này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên dẫn chứng tình cảnh bi đát của hàng trăm nghìn người di cư trốn chạy giao tranh, chiến sự ở Syria, Afghanistan để tìm đến châu Âu.

“Mỹ là bên gây ra vấn nạn người tị nạn trầm trọng đang càn quét khắp châu Âu. Khi Mỹ khơi mào chiến tranh ở Afghanistan, Iraq, Libya, Syria và nhiều khu vực khác trên thế giới, châm ngòi cho các cuộc nội chiến dưới bình phong ‘chống khủng bố’, ‘tạo lập dân chủ’, dòng người tị nạn đã tăng lên nhanh chóng”, tuyên bố chỉ rõ.

Đây được xem là đòn đáp trả của Triều Tiên trước việc HRC mới đây mở phiên thảo luận về tình hình “vi phạm nhân quyền” của Triều Tiên tại Geneva.

Hoài Thanh (Theo AFP)
Châu Âu tìm cách tiếp cận toàn diện cho cuộc khủng hoảng di cư
Châu Âu tìm cách tiếp cận toàn diện cho cuộc khủng hoảng di cư

Ngày 23/9, lãnh đạo 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiến hành cuộc họp thượng đỉnh không chính thức tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về các biện pháp bổ sung nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN