Giây phút đoàn tụ của thành viên các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 20/8/2018. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN
Hàn Quốc cũng đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay lập tức hành động này.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam bày tỏ "sự tiếc nuối sâu sắc" trước động thái của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố Hàn Quốc sẽ xem xét các biện pháp pháp lý chống lại Bình Nhưỡng vì xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Seoul.
Cơ sở đoàn tụ gia đình ly tán là công trình duy nhất còn nguyên vẹn tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang, sau khi Triều Tiên phá hủy toàn bộ các cơ sở khác trong khu vực này. Trước đây, khu nghỉ dưỡng từng được xem là biểu tượng của hòa giải liên Triều, nơi diễn ra các cuộc đoàn tụ đầy xúc động giữa những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
"Chúng tôi kiên quyết kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức dừng việc tháo dỡ này", ông Koo nhấn mạnh. Ông đồng thời tuyên bố mọi trách nhiệm phát sinh từ sự việc này sẽ hoàn toàn thuộc về Triều Tiên.
Hành động tháo dỡ của Bình Nhưỡng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng hơn trong thời gian qua.
Vào cuối năm 2024, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, một công dân Hàn Quốc ngoài 80 tuổi, hiện cư trú và mang quốc tịch tại Australia, đã đến Triều Tiên để gặp gỡ hai cháu trai trong cuộc đoàn tụ gia đình ly tán đầu tiên được tổ chức riêng sau 5 năm.
Đây là cuộc đoàn tụ gia đình riêng đầu tiên được ghi nhận kể từ năm 2019. Trong bối cảnh quan hệ liên Triều đóng băng, các gia đình bị chia cắt bởi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hầu như không có cơ hội gặp gỡ người thân, dù ở cấp chính phủ hay dân sự.
Các cuộc đoàn tụ gia đình riêng từng diễn ra phổ biến vào cuối những năm 1990, với đỉnh điểm 283 trường hợp vào năm 2003. Tuy nhiên, con số này giảm mạnh còn 7 trường hợp vào năm 2010 và chỉ có một trường hợp mỗi năm từ 2017-2019.
Cuộc đoàn tụ gần nhất diễn ra tại Triều Tiên vào năm 2016, trong khi phần lớn các cuộc đoàn tụ trong thập kỷ qua được tổ chức bên ngoài bán đảo Triều Tiên. Các cuộc đoàn tụ gia đình thông qua thỏa thuận liên Triều đã không diễn ra kể từ tháng 8/2018.
Chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một lệnh đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình, khiến hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh.
Tính đến tháng 8/2023, khoảng 134.160 người tại Hàn Quốc đã đăng ký với chính phủ để bày tỏ mong muốn đoàn tụ với gia đình ở Triều Tiên. Tuy nhiên, hầu hết những gia đình ly tán này vẫn chưa thể đoàn tụ. Từ năm 2000 đến nay, chỉ có 21 vòng đoàn tụ gia đình được tổ chức theo thỏa thuận liên Triều.