Triều Tiên bắt một nhà truyền giáo Australia

Nguồn tin gia đình nạn nhân cho biết nhà truyền đạo Cơ đốc người Australia, ông John Short, 75 tuổi, đã bị bắt ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên hôm 16/2 cùng với các tài liệu tôn giáo đã được dịch sang tiếng Triều Tiên.

Nhà truyền giáo người Australia John Short. Ảnh: ABC News


Trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Hong Kong (Trung Quốc), vợ của ông Short, bà Karen nói: "Hơi buồn là đã 48 giờ trôi qua mà chồng tôi vẫn ở đó. Tôi không cảm thấy bối rối, chúng tôi là những người truyền đạo Cơ đốc và chúng tôi nhiệt tình ủng hộ điều mình làm".

Theo bà Karen, Chính phủ Australia do không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên nên đang sử dụng kênh lãnh sự quán ở Seoul (Hàn Quốc) và Đại sứ quán Thụy Điển ở Bình Nhưỡng để giải quyết vụ việc.


T.N (Theo Reuters)
Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên có thể đã bị xử tử
Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên có thể đã bị xử tử

Bí thư phụ trách Bình Nhưỡng của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền là Mun Kyong Dok có thể đã bị xử tử vì sự vắng mặt bí ẩn trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN