Tổng thư ký NATO ủng hộ ngừng bắn nhân đạo tại Gaza

Ngày 9/11, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg cho biết các nước thành viên NATO ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo trong xung đột giữa Israel và Hamas nhằm tạo điều kiện cho hàng cứu trợ vào Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel triển khai chiến dịch trên bộ tại phía Bắc Dải Gaza ngày 8/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Berlin (Đức) trước thềm cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Stoltenberg nhấn mạnh luật pháp quốc tế phải được tôn trọng và dân thường phải được bảo vệ trong các cuộc xung đột. Ông khẳng định: “Xung đột ở Gaza không được biến thành xung đột lớn trong khu vực”.

Trong diễn biến khác, cũng trong ngày 9/11, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) David Barnea đã gặp Thủ tướng Qatar, ông Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani tại Doha để thảo luận về một thỏa thuận với Hamas thả các con tin, ngừng bắn ở Gaza, và cho phép nhập khẩu nhiên liệu nhân đạo vào Gaza, vốn đến nay vẫn bị Israel từ chối vì sợ rằng số nhiên liệu đó sẽ được chuyển hướng tới Hamas.

Hiện chưa rõ kết quả của cuộc đàm phán.

Qatar là nơi đặt trụ sở của một số nhà lãnh đạo chính trị Hamas. Nước này đã dẫn đầu các nỗ lực hòa giải giữa Hamas và các quan chức Israel để giải thoát các con tin đang bị Hamas bắt giữ. Cuộc gặp trên diễn ra sau khi các nhà hòa giải Qatar gặp các thủ lĩnh Hamas tối 8/11 và thảo luận về một thỏa thuận thả con tin.

Bích Liên (TTXVN)
Hezbollah - Nhân tố quan trọng trong xung đột Israel - Hamas
Hezbollah - Nhân tố quan trọng trong xung đột Israel - Hamas

Tuần trước, khi lực lượng Hezbollah của Liban tuyên bố thủ lĩnh Hassan Nasrallah sẽ có bài phát biểu trước công chúng đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas, cả Trung Đông đã “nín thở” dõi theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN