Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Căng thẳng địa chính trị thế giới đang ở mức cao nhất thế kỷ

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cảnh báo những căng thẳng chính trị đang ở mức cao nhất trong thế kỷ này, đồng thời kêu gọi các nước trên thế giới chấm dứt leo thang căng thẳng, kiềm chế tối đa và tái khởi động đối thoại.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 6/1 tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, TTK Guterres cho rằng: "Năm mới đã khởi đầu với việc thế giới của chúng ta rơi vào cảnh hỗn loạn. Chúng ta đang sống trong những thời khắc nguy hiểm. Căng thẳng địa chính trị đang ở mức cao nhất trong thế kỷ này. Và sự hỗn loạn đang leo thang".

Không đề cập bất kỳ tên quốc gia cụ thể nào, ông Guterres nhấn mạnh "chảo lửa căng thẳng hiện nay" đang khiến ngày càng nhiều nước đưa ra những quyết định khó đoán định với những hậu quả khôn lường và nguy cơ tính toán sai lầm nghiêm trọng. 

Cũng theo người đứng đầu LHQ, bên cạnh những căng thẳng chính trị, tranh chấp trong lĩnh vực thương mại và công nghệ cũng đang ảnh hưởng lớn tới thị trường thế giới, làm suy yếu tăng trưởng và gia tăng bất bình đẳng.

Bên cạnh đó, ông Guterres cũng nhấn mạnh cuộc khủng hoảng về khí hậu đang ngày một tồi tệ, đề cập tới thảm họa cháy rừng đang hoành hành tại Australia và các khu vực khác, từ bang California của Mỹ cho tới Hy Lạp, Nga, Liban và Bồ Đào Nha.

Ông nêu rõ: "Thông điệp của tôi rất đơn giản và rõ ràng: Hãy ngừng leo thang căng thẳng. Kiềm chế tối đa. Khôi phục đối thoại. Đổi mới hợp tác quốc tế và tránh một cuộc chiến tranh mới".

TTK nhấn mạnh các nước không được phép quên những nỗi thống khổ mà nhân loại phải hứng chịu do chiến tranh và trách nhiệm chung của thế giới là ngăn chặn chiến tranh.

Lời kêu gọi của người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông sau vụ quân đội Mỹ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad của Iraq, khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Qassem Soleimani, thiệt mạng.

Iran tuyên bố sẽ có hành động trả đũa "đúng nơi, đúng lúc". Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ.

Giới quan sát nhận định Trung Đông đang thực sự lâm vào cuộc khủng hoảng mới và cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran đã ở vào tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” mà bất kỳ bước đi vượt "giới hạn đỏ cuối cùng" của bên nào cũng dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường.

Phương Oanh (TTXVN)
Nga kêu gọi giải quyết căng thẳng chính trị tại Iraq bằng đối thoại
Nga kêu gọi giải quyết căng thẳng chính trị tại Iraq bằng đối thoại

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/10 kêu gọi người Kurd ở Iraq đối thoại với chính phủ trung ương, cảnh báo căng thẳng liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của người Kurd không nên trở thành một nguồn gây bất ổn khác cho khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN