Tổng Thư ký LHQ nhận định chưa thể thúc đẩy hòa đàm giữa Nga và Ukraine

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng các đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine khó có thể thành hiện thực vào lúc này.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn tờ El Pais (Tây Ban Nha) ngày 9/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh việc các bên dường như “đang tập trung mọi nguồn lực” để tiếp tục cuộc chiến khiến cho các nỗ lực thúc đẩy đảm phàn hòa bình không thể thực hiện được vào thời điểm này.

Khi được hỏi liệu các sáng kiến hòa bình mà Trung Quốc và Brazil đưa ra sẽ đi đến đâu, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho biết cả hai bên trong cuộc xung đột dường như đã quá quyết tâm để tiếp tục chiến sự và điều này ngăn cản tính hiệu quả của các đề nghị hòa giải.

"Tôi cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình vào thời điểm này sẽ không xảy ra, song vẫn hy vọng sẽ sớm được triển khai trong tương lai gần”. Ông Guterres nhấn mạnh.

Dự báo không mấy tích cực này được đưa ra trong bối cảnh giao tranh gia tăng rõ rệt, với việc cả Moskva và Kiev đều tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhau trong những ngày gần đây. Sự gia tăng các hoạt động quân sự diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công được dự báo từ lâu của các lực lượng Ukraine liên tục được đề cập tới trong thời gian gần đây.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã công bố lộ trình hòa bình gồm 12 điểm được thiết kế để chấm dứt cuộc xung đột. Sáng kiến này đã nhận được sự đón nhận tích cực ở Moskva với việc lãnh đạo hàng đầu của Nga báo hiệu sẵn sàng thảo luận thêm.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ukraine và các nước phương Tây lại không thực sự “mặn mà”, thậm chí đã có những cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đang đứng về phía Nga và do đó những ý tưởng về các cuộc đàm phán hòa bình khó thành hiện thực.

Trong khi đó, chính phủ Brazil của Tổng thống Lula da Silva cũng đang tích cực thúc đẩy Moskva và Kiev ngồi vào bàn đàm phán, với việc nước này có lập trường trung lập về cuộc xung đột. "Bây giờ không có ích gì khi nói ai đúng, ai sai. Những gì chúng ta phải làm bây giờ là chấm dứt chiến tranh", ông Lula nhấn mạnh khi đề cập đến tình hình Ukraine hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Hoài Nam/Báo Tin tức
'Người khổng lồ' vũ khí Đức sẽ sản xuất xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược ở Ukraine
'Người khổng lồ' vũ khí Đức sẽ sản xuất xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược ở Ukraine

Rheinmetall, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Đức, dự định sẽ sản xuất xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược ở Ukraine phục vụ kế hoạch trung và dài hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN