Tổng thống Zelensky tiết lộ kế hoạch đảm bảo an ninh Ukraine bằng lực lượng gìn giữ hoà bình

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, kế hoạch này cần tới 100.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình để duy trì ổn định giữa Ukraine và Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) trong chuyến thăm Nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi vào ngày 13/2/2025. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Theo RBC-Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiết lộ về kế hoạch đảm bảo an ninh Ukraine bằng lực lượng gìn giữ hoà bình nêu trên trong chuyến thăm Nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi vào ngày 13/2.

“Đây không phải là chuyện 5.000 - 7.000 binh sĩ. Tôi đã chỉ thị cho quân đội của chúng tôi tính toán và đánh dấu các vị trí cần thiết trên bản đồ. Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Nếu cần, tôi có thể trình bày kế hoạch này tại Munich, tất nhiên là không quá công khai. Nhưng rõ ràng, chúng tôi cần 100.000 quân, chứ không chỉ 5.000”, ông Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng việc đạt được lệnh ngừng bắn là điều bất khả thi nếu không có những đảm bảo an ninh cụ thể. Những đảm bảo này có thể bao gồm việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chuyển giao vũ khí, răn đe hạt nhân hoặc một gói răn đe dưới hình thức khác.

Trước đó, tờ The New York Times đưa tin rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine sẽ là một trong những chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich, diễn ra từ ngày 14 đến 16/2.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, được báo này công bố ngày 12/2, Tổng thống Zelensky cho biết rằng nếu Ukraine không được gia nhập NATO, một giải pháp thay thế là sự hiện diện của các lực lượng thuộc liên minh này trên lãnh thổ Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine cần phải ngang tầm về quy mô và năng lực với Liên bang Nga.

Cũng trong ngày 12/2, báo The Economist công bố phỏng vấn ông Zelensky, trong đó ông Zelensky tuyên bố rằng nếu Ukraine không thể gia nhập NATO, nước này phải “tự xây dựng NATO của riêng mình”.

Ông Zelensky thừa nhận rằng triển vọng Ukraine gia nhập NATO hiện tại dường như rất thấp do sự phản đối từ Đức và Hungary. Tuy nhiên, ông cho rằng lập trường này có thể thay đổi nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump “ủng hộ điều đó”.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng nếu cánh cửa NATO vẫn đóng, Ukraine phải tập trung vào việc củng cố quân đội của chính mình.

“Nếu Ukraine không ở trong NATO, thì Ukraine sẽ xây dựng NATO trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi cần một quân đội đông đảo như quân đội Liên bang Nga hiện nay. Và để làm được điều đó, chúng tôi cần vũ khí và tiền bạc. Chúng tôi sẽ đề nghị Mỹ hỗ trợ”.

Ông cũng gợi ý rằng trong trường hợp này, Mỹ có thể cung cấp đảm bảo an ninh mà không cần sự tham gia của Liên bang Nga, trong khi châu Âu có thể hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng quân đội Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, việc tăng cường năng lực quân sự trong trường hợp không thể gia nhập NATO chính là “Kế hoạch B” của Ukraine.

“Chúng tôi cần một quân đội của riêng mình, nhưng phải tăng gấp đôi. Gấp đôi. Để có thể ngang hàng với quân đội Liên bang Nga. Chúng tôi cần gì? Tiền, và để duy trì quân số, chúng tôi cần thiết bị quân sự và nhiều thứ khác. Nếu châu Âu sẵn sàng, việc này cũng sẽ được bảo đảm cho an ninh của chính họ”, ông Zelensky giải thích.

“Như tôi đã nói, một lực lượng quân đội với quy mô tương đương giữa Liên bang Nga và EU là cần thiết để đảm bảo an ninh. Điều đó chỉ có nghĩa một điều: nếu chúng tôi cần tăng gấp đôi quân số, châu Âu sẽ giúp chúng tôi về tài chính, trong khi Mỹ sẽ hỗ trợ những loại vũ khí quan trọng như tên lửa, tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không Patriot”, ông Zelensky cho biết thêm.

Thành Nam/Báo Tin tức (THeo United24/The Guardian/The Economist)
Châu Âu 'hoang mang' khi Tổng thống Trump 'ra tay' về Ukraine
Châu Âu 'hoang mang' khi Tổng thống Trump 'ra tay' về Ukraine

Theo trang Asiatimes, các nhà lãnh đạo châu Âu đang “sốc” nặng sau những tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN