Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga dùng ‘hạm đội bóng tối’ để phóng UAV tấn công các thành phố châu Âu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Liên bang Nga đang sử dụng “hạm đội bóng tối” gồm các tàu chở dầu để “phóng và điều khiển” thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các thành phố châu Âu,

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 28/9, theo giờ địa phương, cho biết phát biểu nêu trên được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra vào tối cùng ngày, trên cơ sở trích dẫn các báo cáo tình báo khi căng thẳng giữa Liên bang Nga và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng liên quan đến việc vi phạm không phận.

Kể từ đầu tháng 9/2025, nhiều thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan, Romania, và có khả năng cả Hà Lan, Phần Lan và Đan Mạch.

Ngày 19/9, Estonia cáo buộc ba tiêm kích MiG-31được cho là của Liên bang Nga bay vào không phận nước này trong 12 phút mà không xin phép hay trình kế hoạch bay, kích hoạt Điều 4 của NATO. Trong khi đó vào ngày 26/9, máy bay chiến đấu của Hungary đã lần đầu tiên chặn năm máy bay của Liên bang Nga trên Biển Baltic.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đáp trả bằng cách phủ nhận các vụ vi phạm không phận và gọi phản ứng của Liên minh châu Âu (EU) là “cuồng loạn”, cho rằng những biện pháp dự kiến sẽ chỉ làm “gia tăng căng thẳng quân sự và chính trị trên lục địa của chúng ta”.

Thậm chí, trong bài đăng trên Telegram ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - bà Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho một chiến dịch “cờ giả” ở Romania hoặc Ba Lan, và điều có thể dẫn tới nguy cơ bùng phát Chiến tranh Thế giới thứ ba.

Kênh RT ngày 26/9 dẫn lời bà bà Zakharova cho biết, dựa trên thông tin hiện có, kế hoạch của Ukraine là chỉnh sửa một số thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn, lắp đầu đạn sát thương vào chúng. Sau đó, các chuyên gia Ukraine điều khiển chúng ngụy trang thành "thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga" đến các trung tâm vận tải lớn của NATO ở Ba Lan và Romania.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga bổ sung rằng Ukraine sẽ tiến hành chiến dịch thông tin sai lệch trên khắp châu Âu để đổ lỗi cho Nga và từ đó cố gắng kích động một cuộc xung đột vũ trang giữa Liên bang Nga và NATO.

Theo RT, Ukraine đã sửa các thiết bị máy bay không người lái Geran do Liên bang Nga sản xuất tại nhà máy LORTA ở Lviv. Vào ngày 16/9, chúng được chuyển đến thao trường Yavorov ở miền Tây Ukraine, nơi đặt Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế của Học viện Quốc gia Hetman Petro Sagaidachny.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong khi đó, phát biểu tối 28/9, Tổng thống Zelensky kêu gọi áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga trước mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Điều đặc biệt quan trọng là các lệnh trừng phạt phải giáng đòn mạnh vào hoạt động thương mại năng lượng của Liên bang Nga và toàn bộ hạ tầng của hạm đội tàu chở dầu. Đây là bằng chứng cho thấy Biển Baltic và các vùng biển khác cần phải đóng cửa đối với tàu chở dầu Nga, ít nhất là với hạm đội bóng tối”.

“Hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga đã ngày càng trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt phương Tây, khi các đối tác quốc tế của Ukraine tìm cách hạn chế nguồn thu dầu mỏ vốn giúp tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Moskva (Moscow).

Đội tàu này bao gồm hàng trăm tàu chở dầu cũ, thường không được bảo hiểm hoặc bảo dưỡng kém. Chúng thường treo cờ nước ngoài và hoạt động thiếu minh bạch, khiến cơ quan quản lý khó thực thi các biện pháp trừng phạt.

Trong khi EU dự kiến sẽ đưa ra gói trừng phạt thứ 19, các quan chức Mỹ cũng đã xem xét bổ sung lệnh trừng phạt lên “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin không đồng ý ngừng bắn ở Ukraine.

Dù thời hạn ban đầu cho các lệnh trừng phạt đã được ấn định vào ngày 8/8, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa triển khai thêm biện pháp nào đối với Liên bang Nga.

Sau cuộc gặp hôm 23/9 với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80, Tổng thống Ukraine cho biết trong bài phát biểu vào tối 28/9 rằng Kiev “trông đợi những bước đi mạnh mẽ từ phía Mỹ”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance kêu gọi Nga ‘tỉnh dậy và chấp nhận thực tế’
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance kêu gọi Nga ‘tỉnh dậy và chấp nhận thực tế’

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã kêu gọi Moskva (Moscow) “tỉnh dậy và chấp nhận thực tế”, cho rằng Liên bang Nga chẳng có “gì đáng kể để khoe” về nỗ lực quân sự trong xung đột Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN