Tổng thống Yemen kêu gọi quốc tế hỗ trợ ngăn chặn thảm hoạ từ tàu chở dầu Safer

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Yemen Abdrabbuh Hadi đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm hoạ trong trường hợp tàu chở dầu Safer đang bị bỏ ở ngoài khơi bờ biển nước này bị vỡ.

Trong bài phát biểu tại kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 75, Tổng thống Hadi bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế cam kết nghiêm túc và khẩn trương để ngăn chặn thảm hoạ, trong bối cảnh phiến quân Houthi không cho phép nhóm chuyên gia của LHQ tiếp cận tàu chở dầu để sửa chữa và bảo dưỡng. 

Chú thích ảnh
Tàu Safer chở 1 triệu tấn dầu bị bỏ ngoài khơi thành phố cảng Houdeida nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi từ năm 2015. Ảnh: Reuters

Tàu Safer chở 1 triệu tấn dầu bị bỏ ngoài khơi thành phố cảng Houdeida nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi từ năm 2015. Tàu này không được bảo trì định kỳ và sửa chữa trong 5 năm qua. Hiện tàu này trong tình trạng xuống cấp, bị ăn mòn và hư hại nghiêm trọng, có thể bị vỡ hoặc phát nổ bất cứ lúc nào.

Tháng 7 vừa qua, LHQ đã gửi một phái đoàn kỹ thuật để hỗ trợ xử lý tàu chở dầu Safer. Tháng 8, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi lực lượng Houthi cho phép các chuyên gia kỹ thuật tiếp cận để thực hiện các sửa chữa có thể.

Theo đánh giá của LHQ, một vụ tràn dầu từ tàu Safer có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 1,6 triệu người dân, gây ra những hậu quả thảm khốc về nhân đạo và môi trường cho khu vực xung quanh cảng al-Hudaydah.

Liên quan tình hình Yemen, nguồn tin chính quyền thành phố Houdeidah cho biết lực lượng Houthi đã thực hiện các cuộc pháo kích bằng đạn cối nhằm vào một số khu dân cư đông đúc ở quận Hays, phía Nam thành phố. Hoạt động của phiến quân Houthi đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhiều ngôi nhà, tài sản của người dân ở Hays.

Trước đó, ngày 23/9, các cuộc đối đầu vũ trang đã nổ ra gay gắt giữa lực lượng trung thành với Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi ở Houdeidah. Hiện tại Houthi kiểm soát một phần của tỉnh, bao gồm thành phố cảng, trong khi lực lượng chính phủ đã tiến đến các quận phía Nam.

Kể từ khi lực lượng chính phủ và phiến quân Houthi đạt được thoả thuận đình chiến ở Stockholm tháng 12/2018 dưới sự bảo trợ LHQ , một lệnh ngừng bắn “lỏng lẻo” đã được thực thi tại Houdeidah.

Yemen đã sa lầy vào cuộc nội chiến kể từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát phàn lớn miền Bắc đất nước, và buộc chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Hadi phải rời thủ đô Sanaa. Xung đột đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân, buộc hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đẩy hơn 20 triệu người đến bờ vực của nạn đói và gây ra thảm hoạ nhân đạo tồi tệ nhất trong những năm gần đây.

Lê Quang Trường (TTXVN)
Nam Phi yêu cầu tăng cường vai trò của châu Phi tại HĐBA Liên hợp quốc
Nam Phi yêu cầu tăng cường vai trò của châu Phi tại HĐBA Liên hợp quốc

Trong thông điệp gửi phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc (LHQ) ngày 22/9, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hối thúc tăng cường sự hiện diện của châu Phi trong cơ cấu Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA LHQ) nhằm giải quyết hiệu quả hơn các cuộc xung đột trên quy mô toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN