Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ mối quan hệ với người đồng cấp Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mối quan hệ giữa ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump dựa trên sự tin cậy, song không thân thiết. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Trả lời câu hỏi về khả năng quan hệ song phương Nga – Mỹ sẽ bị ảnh hưởng thế nào bởi mối quan hệ giữa hai tổng thống, ông Putin ngày 2/10 lưy ý Nga đã bị lôi kéo vào “những vụ tranh cãi chính trị nội bộ Mỹ” từ trước khi ông gặp ông Trump. 

Tổng thống Nga nhấn mạnh ông chưa từng thân thiết với người đồng cấp Mỹ. Hãng thông tấn TASS dẫn lại phát biểu của ông Putin bên lề sự kiện Tuần lễ Năng lượng Nga như sau: “Trong suy nghĩ của tôi, chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp, giống như đối tác kinh doanh với niềm tin tưởng khá vững chắc, nhưng mối quan hệ không thân mật giữa Tổng thống Trump và tôi sẽ không ảnh hưởng đến các vụ tranh cãi chính trị nội bộ Mỹ”. 

“Sự thân mật ở đây nghĩa là gì? Không có sự thân mật nào cả”, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga cho biết hiện quan hệ song phương Moskva – Washington không đạt tiến triển, song ông hy vọng điều này sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Điện đàm giữa Tổng thống Putin với người đồng cấp Mỹ, Ukraine lọt vào tầm ngắm
Điện đàm giữa Tổng thống Putin với người đồng cấp Mỹ, Ukraine lọt vào tầm ngắm

Hạ viện Mỹ đang xem xét việc tiếp cận nội dung các cuộc đàm thoại giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, người dân Ukraine tổ chức kiến nghị trực tuyến để Tổng thống công bố bản ghi đàm thoại với nhà lãnh đạo Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN