Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 25/3/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Theo hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ngày 8/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói: “Chúng ta không cần phải lựa chọn giữa việc tấn công một mục tiêu quân sự hay lĩnh vực năng lượng”.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, theo quan điểm của ông, hiện chỉ có Ukraine có lý do để tấn công các cơ sở năng lượng của Nga.
Ông nói thêm: “Ukraine nên làm gì? Có hai cách. Chúng ta sản xuất vũ khí và tấn công vũ khí của họ. Hoặc chúng ta tấn công nguồn sinh ra tiền của họ. Và nguồn đó là lĩnh vực năng lượng. Đó là những gì đang diễn ra. Tất cả những điều này đều là mục tiêu hợp pháp đối với chúng ta”.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thông báo mở rộng đáng kể dấu ấn công nghiệp quân sự của Ukraine ở nước ngoài, coi đây là một hình thức xuất khẩu chiến lược năng lực tiến hành chiến tranh.
Theo ông, 10 trung tâm xuất khẩu sẽ đi vào hoạt động tại châu Âu trong năm 2026, bao gồm tại các nước Baltic và Bắc Âu. Ông nói: “Vào giữa tháng 2, chúng ta sẽ thấy hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái của Ukraine tại Đức. Tôi sẽ nhận thiết bị bay không người lái đầu tiên. Đây là một dây chuyền sản xuất đang hoạt động. Có các dây chuyền sản xuất đang vận hành tại Anh. Tất cả đều là các công nghệ của Ukraine”.
Ông cho biết một số dự án khác nhau đang được triển khai, tất cả chủ yếu dựa trên công nghệ và các chuyên gia của Ukraine.
Về tình hình đàm phán hòa bình, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ muốn Ukraine và Nga chấm dứt xung đột trước tháng 6 năm nay và đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên vào tuần này.
Phát biểu với báo giới ngày 7/1, Tổng thống Zelensky nói: "Lần đầu tiên, Mỹ đề xuất hai phái đoàn Ukraine và Nga gặp nhau trực tiếp tại Mỹ, có thể là ở Miami".
Thông báo trên được đưa ra sau khi vòng đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất), kết thúc sau 2 ngày đàm phán song không đạt đột phá về các vấn đề then chốt ngoài việc trao đổi hơn 310 tù binh.
Trong phản ứng cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ: “Công việc đã được thực hiện trong hai ngày… mang tính xây dựng nhưng cũng rất khó khăn và sẽ được tiếp tục”.
Trong khi đó, hãng thông tấn TASS đưa tin Mỹ và Ukraine đang thảo luận về khả năng tổ chức cùng lúc tổng tuyển cử và trưng cầu ý dân về một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine vào tháng 5 tới. Nội dung thảo luận trên được nhóm đàm phán của Mỹ, do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner dẫn đầu, đưa ra trong cuộc đàm phán tại Abu Dhabi. Phía Mỹ cho rằng "tốt nhất là cuộc bỏ phiếu nên diễn ra sớm".