Tổng thống Ukraine tiết lộ lý do không báo cho nước nào về vụ tấn công tỉnh Kursk ở Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã giữ bí mật với các đồng minh về kế hoạch tấn công khu vực Kursk của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Kiev ngày 15/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo tờ Business Insider ngày 20/8, ông Zelensky giữ bí mật vì cho rằng các đồng minh sẽ nói kế hoạch này là không thực tế. Phát phát biểu trước các lãnh đạo phái đoàn ngoại giao Ukraine ngày 19/8, ông nói: “Đây là lý do tại sao không ai được thông báo về quá trình chuẩn bị của chúng ta. Giờ đây, thành công thực sự là điều hiển nhiên: các hành động phòng thủ tích cực của chúng ta ở phía bên kia biên giới… là rất đáng chú ý”.

Không chỉ các đồng minh của Ukraine không biết về cuộc tấn công Kursk. Ngay cả các các binh sĩ Ukraine cũng chỉ được thông báo vào phút chót về kế hoạch xâm nhập bí mật.

Một binh sĩ Ukraine giấu tên nói với tờ The Economist ngày 18/8: “Chúng tôi đùa rằng đây không phải là ngày Cá tháng Tư. Chỉ huy chỉ cười, biết rằng chúng tôi không hề hay điều gì đang chờ đợi mình”.

Trái lại, ông Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đã thảo luận về kế hoạch tấn công xuyên biên giới Nga với những nước ủng hộ ở phương Tây. Khi giới chức phương Tây bày tỏ ủng hộ cuộc tấn công Kursk và phủ nhận đã biết trước về kế hoạch này, ông Mikhail Podoliak đã nói với tờ The Independent rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm này là không chính xác.

Trước đó, ngày 13/8, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định Mỹ không được Ukraine báo trước về kế hoạch triển khai chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Theo bà Jean-Pierre, Mỹ đã đề nghị Ukraine giải thích rõ ràng về những mục tiêu của hành động này. Ngoài ra, bà Jean-Pierre cũng khẳng định Mỹ không liên quan đến chiến dịch của Ukraine.

Về phần mình, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) đã cáo buộc ba quốc gia thành viên NATO giúp Ukraine lên kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công Kursk.

Theo đài RT, trong một tuyên bố được tờ Izvestia đăng ngày 21/8, SVR cho biết: “Theo thông tin hiện có, hoạt động của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan”.

Theo SVR, các đơn vị Ukraine vượt biên giới Nga hồi đầu tháng này đã trải qua khóa huấn luyện ở Anh và Đức. Cơ quan này nói thêm: “Các cố vấn quân sự của các thành viên NATO đang giúp phối hợp các đơn vị xâm nhập và giúp Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây”.

SVR còn cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cung cấp cho Ukraine dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của binh sĩ Nga.

Xem video một số hình ảnh chiến sự trên hướng tỉnh Kursk (Nguồn: AP)

Lực lượng Nga đã bị bất ngờ khi Ukraine tấn công đột ngột vào khu vực Kursk ngày 6/8. Tuần trước, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, nói rằng Ukraine đã chiếm được hơn 1.000km2 lãnh thổ của Nga chỉ trong vài ngày. Theo Tướng Oleksandr Syrskyi, quân đội nước này đã tiến sâu 28-35 km vào tỉnh Kursk.

Còn theo đài Sputnik, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, ông Apti Alaudinov tuyên bố nỗ lực tiến quân của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại trên toàn bộ khu vực Kursk khi các nguồn lực chính của họ bị phá hủy và quân đội Nga đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi các khu dân cư.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga tuyên bố ngăn chặn các cuộc tấn công ở tỉnh Kursk
Nga tuyên bố ngăn chặn các cuộc tấn công ở tỉnh Kursk

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 20/8, quân đội Nga cho hay họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư ở tỉnh Kursk và kiểm soát được nơi mà họ mô tả là trung tâm hậu cần chiến lược Newyork ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN