Tổng thống Ukraine thôi không "tranh đấu" vì Crimea

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa tuyên bố sẽ không chiến đấu để giành lại Crimea.

Ukraine sẽ không dùng sức mạnh vũ lực để lấy lại bán đảo Crimea.

Ngày 6/4 vừa qua, cơ quan báo chí thuộc Văn phòng Tổng thống  Ukraine đưa tin rằng, trong chuyến thăm Nhật Bản ông Petro Poroshenko đã đưa ra ý kiến trên khi được yêu cầu bình luận về sự tương đồng liên quan đến Moskva trong vấn đề Crimea với Kiev và Nam Kuril với Tokyo.

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận rằng không thể giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương tiện vũ lực. "Hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Để giải quyết vấn  đề  này cần sử dụng con đường ngoại giao". Ông cho biết, Ukraine sẽ không dùng sức mạnh để lấy lại bán đảo Crimea, và vẫn hy vọng về cuộc "đối thoại toàn cầu".

Theo lời ông Poroshenko, cách duy nhất để Kiev có thể lấy lại Crimea là  "phải chứng minh sự thành công của Ukraine" trong việc xây dựng nền dân chủ, tạo lập môi trường cởi mở cho kinh doanh, phấn đấu đạt tới chế độ miễn thị thực cho công dân Ukraine nhập cảnh châu Âu và nâng cao mức sống cho cư dân trong nước.

Theo Sputnik
Quan chức Crimea vung tiền "chùa" mua sim số đẹp
Quan chức Crimea vung tiền "chùa" mua sim số đẹp

Ở thành phố Simferopol của Crimea, người đứng đầu Cục Kiểm toán của Quỹ Bảo hiểm xã hội Nikolai Menshenin đã lấy nửa triệu ruble ngân sách để mua một chiếc sim số đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN