Tổng thống Ukraine loại trừ khả năng 'thương lượng' với Nga

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin phương Tây có thể ngầm đồng ý để Moskva kiểm soát một số vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 24/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phản ứng trước các thông tin các nước phương Tây đang cân nhắc ủng hộ một giải pháp trong đó Nga vẫn giữ quyền kiểm soát một số khu vực trước đây là một phần của Ukraine, trong một bài phát biểu qua video ngày 5/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột với Nga.

Nhà lãnh đạo tuyên bố các quan chức Ukraine sẽ thảo luận về một “kế hoạch chiến thắng” của nước này với các nước phương Tây vào tuần tới, tuyên bố những cuộc thảo luận này sẽ giúp củng cố năng lực đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự.

Hiện Kiev vẫn chưa công bố lộ trình kế hoạch như đã hứa hẹn trước đó. Tuy nhiên, nhiều phương tiện truyền thông khẳng định kế hoạch này bao gồm các đảm bảo an ninh giống như các thành viên NATO dành cho cho Ukraine, Kiev tiếp tục xâm nhập vào Khu vực Kursk của Nga để làm quân bài “mặc cả” về lãnh thổ, chuyển giao vũ khí tiên tiến do phương Tây sản xuất và thêm nhiều viện trợ tài chính quốc tế hơn cho Ukraine.

Theo hãng tin Bloomberg, tháng trước, một kế hoạch chiến thắng đã được Tổng thống Zelensky trình bày tại Mỹ song được cho là vấp phải sự hoài nghi của các quan chức khi cho rằng nó không phải là một kế hoạch cụ thể, thay vào đó chỉ là danh sách phần lớn thể hiện mong muốn.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc thảo luận với phương Tây sẽ giúp họ tiến gần hơn đến việc chấm dứt xung đột theo "công thức hòa bình" của ông.

"Đây là mục tiêu của chúng tôi - đảm bảo hòa bình và an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Điều này chỉ có thể thực hiện được dựa trên luật pháp quốc tế và không có bất kỳ sự mặc cả nào về chủ quyền hoặc lãnh thổ", ông Zelensky tuyên bố.

Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin các nhà ngoại giao phương Tây và một số quan chức Ukraine đã đi đến thống nhất rằng các đảm bảo an ninh có thể tạo thành cơ sở cho một giải pháp đàm phán khi Nga vẫn giữ quyền kiểm soát trên thực tế, nhưng không phải trên pháp lý, đối với toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ Ukraine.

Bài viết lưu ý việc chấp thuận thoả thuận như trên ngầm ám chỉ “những vùng đất đó sẽ được lấy lại thông qua các biện pháp ngoại giao trong tương lai".

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Moskva sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ngay khi Ukraine bắt đầu rút quân khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Tuy nhiên, vào tháng 8, ông đã loại trừ bất kỳ khả năng chấm dứt giao tranh nào với Kiev cho đến khiquân đội Ukraine tiếp tục chiếm đóng một số khu vực thuộc Kursk.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Newsweek: Ukraine sắp đối mặt với ‘cú sốc tinh thần’ từ bước tiến của Nga ở miền Đông
Newsweek: Ukraine sắp đối mặt với ‘cú sốc tinh thần’ từ bước tiến của Nga ở miền Đông

Cho dù Ukraine bất ngờ xâm nhập tỉnh Kursk của Liên bang Nga, nhưng sức ép ở mặt trận phía Đông vẫn không hề giảm, mới đây Ukraine đã phải rút quân khỏi Vuhledar, thậm chí sắp tới còn có thể đối mặt với cú sốc tinh thần từ bước tiến của Moskva ở Luhansk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN