Tổng thống Ukraine đề xuất một lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh

Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine ngày 1/4 đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với các nhà đàm phán Mỹ nhằm thảo luận đề xuất của Kiev về một lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục Sinh, đồng thời trao đổi về các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình trong bối cảnh xung đột tiếp tục kéo dài.

Chú thích ảnh
Tổng thống Volodymyr Zelensky (bên phải) trong cuộc đàm phán trực tuyến với các quan chức Mỹ vào ngày 1/4/2026. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Theo Kyiv Independent, phát biểu qua video đăng tải trên kênh Telegram cá nhân, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn trong dịp Lễ Phục Sinh có thể mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, qua đó phát đi tín hiệu rằng các giải pháp ngoại giao vẫn có khả năng đạt được kết quả. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bên cạnh đề xuất này, cần có thêm những tín hiệu tích cực khác nhằm củng cố niềm tin giữa các bên liên quan.

Cuộc đàm phán trực tuyến có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, trong đó có các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, cùng đại diện phía Ukraine như người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov và các quan chức liên quan khác. Tổng thống Zelensky đánh giá cuộc trao đổi diễn ra theo hướng “tích cực” và mang tính xây dựng.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các bên đã nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới nhằm hoàn thiện dự thảo văn kiện liên quan đến các đảm bảo an ninh giữa Ukraine và Mỹ. Đây được xem là một trong những nội dung then chốt trong nỗ lực tăng cường hợp tác song phương và tạo nền tảng cho tiến trình hòa bình lâu dài.

Theo đề xuất của Kiev, Ukraine và Nga sẽ tiến hành ngừng bắn lẫn nhau, tập trung vào việc không tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trong dịp Lễ Phục Sinh, dự kiến diễn ra vào ngày 12/4. Ukraine cho rằng biện pháp này có thể góp phần giảm căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ đề xuất nói trên. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sáng kiến của Tổng thống Zelensky chỉ mang tính chất “chiêu trò PR”. Người phát ngôn Điện Kremlin đánh giá rằng đề xuất ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh của Tổng thống Ukraine trên thực tế không phải là sáng kiến rõ ràng. Ông quả quyết: “Chúng tôi không thấy sáng kiến nào được nêu rõ ràng về ‘lệnh ngừng bắn dịp Phục sinh’ trong những phát biểu của ông Zelensky”.

Cùng ngày 1/4, Nga tiếp tục triển khai các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo phía Kiev, hơn 700 thiết bị bay không người lái đã được sử dụng trong các cuộc tấn công, ảnh hưởng đến nhiều khu vực, trong đó có các vùng phía Tây Ukraine.

Phản ứng trước diễn biến này, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã công khai đề xuất ngừng bắn với Nga, song đáp lại là các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái “Shahed”, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác. Ông nhấn mạnh tình hình hiện nay cho thấy sự cần thiết phải thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao một cách thực chất và hiệu quả hơn.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng cho biết các cuộc trao đổi với phía Mỹ sẽ giúp đánh giá lại tình trạng hiện tại của tiến trình hòa bình, đồng thời xem xét triển vọng tổ chức một cuộc gặp ba bên trong tương lai với sự tham gia của Nga.

Trong những tháng gần đây, các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian chưa đạt được nhiều tiến triển đáng kể. Một trong những nguyên nhân là do Washington chuyển trọng tâm sang các vấn đề quốc tế khác, trong đó có căng thẳng liên quan tới Iran.

Tổng thống Zelensky từng khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy việc chấm dứt xung đột trong thời gian sớm nhất, song Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Ukraine.

Liên quan đến các đề xuất đảm bảo an ninh, Tổng thống Ukraine cáo buộc phía Mỹ gắn điều kiện này với việc Kiev rút quân khỏi khu vực Donbas. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định Washington không đưa ra yêu cầu như vậy.

Lần gặp trực tiếp gần đây nhất giữa các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine diễn ra tại Miami vào cuối tháng 3, hơn một tháng sau cuộc gặp ba bên gần nhất giữa Mỹ, Ukraine và Nga tại Geneva. Các bên hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm thu hẹp bất đồng và thúc đẩy tiến trình hòa bình trong thời gian tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Trump cảnh báo cắt viện trợ Ukraine để ép châu Âu bảo vệ Eo biển Hormuz
Tổng thống Trump cảnh báo cắt viện trợ Ukraine để ép châu Âu bảo vệ Eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với châu Âu bằng đòn bẩy viện trợ Ukraine, nhằm buộc NATO tham gia bảo vệ Eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng trong liên minh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN