Tổng thống Trump úp mở việc biết thủ phạm đứng sau vụ 11/9

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông biết các cá nhân chịu trách nhiệm trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 nhưng sẽ không nói thẳng ra những cái tên này.

Chú thích ảnh
Hình ảnh tòa tháp đôi bị tấn công trong vụ khủng bố 11/9. Ảnh: AFP

Phát biểu với kênh ABC tại Vườn Hồng, Nhà Trắng trong tháng 6, Tổng thống Trump đã chuyển chủ đề từ việc đưa quân đến Iraq năm 2003 sang loạt vụ tấn công khủng bố lịch sử khiến gần 3.000 người thiệt mạng tại New York và Washington ngày 11/9/2001.

Tổng thống Trump nói: “Iraq không đánh sập Trung tâm Thương mại Thế giới. Đó không phải Iraq mà là đối tượng khác. Tôi biết thủ phạm”.

Không rõ đối tượng mà Tổng thống Trump hàm ý là ai nhưng trong thời gian qua, trùm khủng bố Osama bin Laden và mạng lưới của Al-Qaeda được coi là thủ phạm hàng đầu đứng sau vụ tấn công.

Trước khi bị tiêu diệt năm 2011, bin Laden đã nhiều lần phủ nhận có liên quan tới vụ tấn công khủng bố 11/9.

Chính quyền Tổng thống George W. Bush trong năm 2003 đã lấy vụ tấn công 11/9 là một trong những lý do để đưa quân đến Iraq. Mỹ khi đó còn cáo buộc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể rơi vào tay khủng bố.

Kênh RT (Nga) cho biết Tổng thống Trump từng chỉ trích việc Mỹ đưa quân đến quốc gia Trung Đông và gọi đây là “quyết định tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia” khiến Mỹ thiệt hại hàng nghìn tỷ USD.

Ngày 11/9/2001, 4 chiếc máy bay Boeing của Mỹ đã bị khủng bố khống chế chuyển hướng lao thẳng vào những mục tiêu gồm Lầu Năm góc; Tòa tháp đôi của Trung tâm thương mại thế giới ở New York, một chiếc nhằm hướng Washington D.C nhưng rơi xuống cánh đồng ở bang Pennsylvania do hành khách khống chế không tặc. Cả hai tòa tháp của Trung tâm thương mại thế giới đã sụp đổ hoàn toàn.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hé lộ chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Trung
Hé lộ chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Trung

Ngày 18/6, truyền thông Trung Quốc đã tiết lộ một phần chương trình nghị sự và chủ đề thảo luận trong chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên vào cuối tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN