Tổng thống Trump tuyên bố kết quả thăm dò dư luận trước bầu cử là giả mạo

Vào trước ngày bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các kết quả thăm dò dư luận cho thấy ông đang bị đối thủ dẫn trước ở các bang chiến địa. Trong khi đó ông Joe Biden đang thúc giục người Mỹ nên chấm dứt 4 năm “hỗn loạn”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử hôm 2/11 tại thành phố Traverse, Michigan. Ảnh AFP

“Tôi đã xem những những cuộc thăm dò giả mạo này. Nhưng dù sao đi nữa chúng tôi vẫn sẽ chiến thắng. Chúng tôi có kết quả vô cùng khả quan trên khắp các cuộc thăm dò thực sự!”, ông Trump tuyên bố trước những người ủng hộ tại thành phố Fayetteville, Bắc Carolina hôm 2/11. Ông cũng tiếp tục chỉ trích đối thủ Biden “buồn ngủ”, "tham nhũng”.

Theo hãng tin AFP, các cuộc khảo sát thăm dò cho thấy ông Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump tại các bang chiến địa quan trọng trong nỗ lực tái đắc cử của mình. Tuy nhiên, đây cũng từng là diễn biến xảy ra trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm, khi khảo sát cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước, nhưng cuối cùng ông Trump vẫn giành chiến thắng.

"Bạn đã bầu một người không phải chính trị gia làm tổng thống, người hiện đang đặt nước Mỹ lên trên hết. Hãy ra ngoài và đi bầu cử, đó là tất cả những gì tôi muốn", Tổng thống Trump kêu gọi.

Trong khi đó, ông Biden cũng chạy nước rút với các cuộc vận động ở bang Ohio trước khi quay trở lại bang quan trọng Pennsylvania trong ngày bầu cử 3/11. Việc tổ chức chiến dịch tranh cử vào đúng ngày bầu cử Mỹ là rất hiếm nhưng vẫn được cho là hợp pháp. 

"Đã đến lúc Donald Trump thu dọn đồ đạc và về nhà! Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều hỗn loạn! Chúng ta đã thấy đủ những dòng tweet, sự tức giận, sự căm ghét, sự thất bại, sự vô trách nhiệm", ông Biden, 77 tuổi, nói với những người ủng hộ tại một sự kiện tranh cử ở Cleveland, Ohio.

Chú thích ảnh
Ông Joe Biden phát biểu trong chiến dịch tranh cử tại Công viên Công nghệ Lexington ngày 2/11 ở  thành phố Pittsburgh, Pennsylvania. Ảnh: AFP

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Joe Biden đang có những lợi thế nhỏ nhưng ổn định ở tất cả các bang khi cuộc bầu cử gần kề và thậm chí đe dọa các thành trì của đảng Cộng hòa như Georgia và Texas.

Sau Ohio, ông Biden sẽ đến thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, nơi ông cùng siêu sao nhạc pop Lady Gaga, tổ chức một cuộc vận động bầu cử trong ô tô. Ông cũng sẽ đến Scranton và sau đó là thành phố lớn nhất của tiểu bang Philadelphia trong ngày bầu cử 3/11.

Chú thích ảnh
Đám đông vẫy tay chào Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Sân bay Quốc tế Wilkes Barre Scranton, Scranton, Pennsylvania. Ảnh EPA

Tổng thống Trump, vốn bị chỉ trích về cách ứng phó với đại dịch COVID-19, đang chạy đua với đối thủ thuộc đảng Dân chủ là Joe Biden trong các cuộc thăm dò dư luận trên khắp cả nước. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 27-29/10 cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ tương ứng là 51% và 43%. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ tại các bang chiến địa, khi kết quả bầu cử được quyết định thông qua các đại cử tri, bao gồm các bang Arizona, Florida và Bắc Carolina.

Theo thống kê của RealClearPolitics về tỷ lệ ủng hộ trung bình của cử tri trong các cuộc thăm dò, ông Biden đang dẫn trước ông Trump với khoảng cách mong manh lần lượt 0,2 và 0,3 điểm tại Ohio và Bắc Carolina - 2 tiểu bang mà ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 với 450.000 và 170.000 phiếu bầu nhiều hơn so với ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Khoảng cách về tỷ lệ này giữa ông Biden và ông Trump lần lượt tăng lên 4,3 điểm ở Pennsylvania, 6,1 điểm tại Michigan và 6,6 điểm tại Wisconsin - 3 tiểu bang mà ông Trump đều giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 4 năm trước khi hơn đối thủ của mình lần lượt là 44.000, 11.000 và 23.000 phiếu.

Bất chấp Nhà Trắng hoài nghi về bỏ phiếu qua thư trong vài tháng qua, 91% cử tri cho biết họ rất tự tin hoặc phần nào tin tưởng lá phiếu của họ sẽ được tính chính xác.

Hải Vân/Báo Tin tức
Quy trình kiểm phiếu bầu cử Mỹ năm nay có gì khác?
Quy trình kiểm phiếu bầu cử Mỹ năm nay có gì khác?

Ngày cuối cùng để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là vào 3/11. Nhưng công tác kiểm phiếu có thể kéo dài vài ngày, thậm chí vài tuần sau đó, khiến người dân Mỹ sẽ phải chờ đợi lâu hơn để biết người chiến thắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN