Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phương Tây lẽ ra nên giữ nguyên G8 (G7 và Nga), và như thế có lẽ đã không xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phương Tây không nên loại Nga khỏi Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8), đồng thời nhận định việc duy trì sự hiện diện của Moscow trong nhóm có thể đã giúp ngăn chặn xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022.
Phát biểu được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Axios công bố ngày 20/6, khi nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ về Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, cũng như bữa tiệc do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tổ chức tại Cung điện Versailles.
Ông Trump dành lời khen cho sự tiếp đón của người đồng cấp Macron và nhắc lại rằng, mình đã tham dự nhiều hội nghị G7 trước đây.
"Trước đây đó là G8. Họ lẽ ra nên giữ nguyên G8. Có lẽ đã không xảy ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nếu họ làm vậy. Nhưng ông Barack Obama không muốn Tổng thống Vladimir Putin ở đó. Họ muốn loại ông Putin ra khỏi nhóm, khi đó là G8 và sẽ tốt hơn nhiều nếu vẫn giữ như vậy", ông Trump nói.
Nga bị loại khỏi G8 vào tháng 3/2014, sau khi bán đảo Crimea tuyên bố độc lập khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, diễn ra sau biến động chính trị tại Kiev mà Moskva cho rằng được phương Tây hậu thuẫn.
Sau khi Nga rời nhóm, G8 trở lại thành G7 gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản.
Đây không phải lần đầu ông Trump đề xuất đưa Nga quay trở lại nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Từ nhiệm kỳ đầu tiên, ông nhiều lần gọi quyết định loại Nga là "một sai lầm" và thậm chí từng gợi ý rằng Trung Quốc cũng có thể tham gia.
Tuy nhiên, các lãnh đạo châu Âu liên tục phản đối ý tưởng này, cho rằng Nga chỉ có thể được xem xét quay lại nếu thay đổi chính sách liên quan đến Ukraine.
Về phía Moskva, giới lãnh đạo Nga cũng không tỏ ra mặn mà với khả năng tái gia nhập.
Đầu tháng này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, ông cảm thấy "nhẹ nhõm" khi Nga rời khỏi nhóm, đồng thời nhận xét, Moscow từng là thành viên duy nhất trong khối phản đối tư duy của các nước phương Tây muốn "quản lý phần còn lại của thế giới".
Năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đánh giá G7 đã "đánh mất phần lớn tầm quan trọng", khi tỷ trọng của nhóm trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng suy giảm.
Trong khi đó, Nga tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các cơ chế khác như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và G20.
Theo RT, trong nhiều năm, các nhà hoạch định chính sách và các phương tiện truyền thông phương Tây đã khẳng định rằng vị thế quốc tế của Nga đã bị suy yếu không thể phục hồi kể từ tháng 2/2022 khi cuộc xung đột toàn diện tại Ukraine bùng phát.
Tuy nhiên, thay vì bị cô lập, Moskva tiếp tục thu hút các đối tác trên khắp khu vực Nam bán cầu, đặc biệt là ở Đông Nam Á, nơi các chính phủ ngày càng ưu tiên chủ quyền, quyền tự chủ chiến lược và chủ nghĩa thực dụng kinh tế hơn là hệ tư tưởng. Điều này được thể hiện qua Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Nga được tổ chức tại Kazan mới đây.
Hội nghị thượng đỉnh Kazan, trùng với kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nga, đã biến một sự kiện lẽ ra chỉ mang tính kỷ niệm thành một chương trình nghị sự hướng tới tương lai, tập trung vào an ninh năng lượng, hợp tác hạt nhân, kết nối thương mại, phát triển kỹ thuật số và ổn định khu vực. Quan trọng hơn, nó đã chứng minh rằng Nga vẫn là một nhân tố không thể thiếu trong trật tự đa cực đang nổi lên.