Theo hãng tin Reuters, ông Trump đưa ra thông tin trên trong bài diễn văn tại căn cứ hải quân Norfolk, bên cạnh tàu sân bay Harry S. Truman. Hiện chưa rõ có phải ông đề cập đến vụ tấn công được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo ngày 3/10 hay không.
Ông Trump nói: “Những tuần gần đây, hải quân đã hỗ trợ chúng ta trong nhiệm vụ xử lý những kẻ khủng bố thuộc các băng đảng ma túy... Tối qua, chúng ta lại thực hiện thêm một vụ nữa. Giờ thì không còn thấy chiếc xuồng nào nữa. Các xuồng không đi bằng đường biển nữa nên giờ chúng ta sẽ phải bắt đầu tìm trên đất liền vì chúng sẽ buộc phải đi đường bộ”.
Về phần mình, ngày 5/10, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu thuyền gần Venezuela, Ngoại trưởng Yvan Gil cho biết ông Lavrov đã bày tỏ hoàn toàn ủng hộ và đoàn kết với Venezuela.
Ông Yvan Gil viết trên Telegram rằng Nga cũng khẳng định cam kết giữ gìn khu vực Mỹ Latinh và Caribe là Khu vực Hòa bình.
Động thái này diễn ra sau loạt vụ tấn công của Mỹ nhằm vào các xuồng ở vùng biển Caribe gần Venezuela, mà Mỹ cáo buộc là chở ma túy trái phép. Bốn người đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 3/10, khiến Nga chỉ trích gay gắt.