Tổng thống Trump ra tuyên bố cứng rắn nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã lệnh cho Hải quân nước này “bắn hạ” các xuồng vũ trang cao tốc của Iran nếu quấy rối tàu chiến Mỹ. Chỉ đạo được đưa ra sau vụ đối đầu căng thẳng giữa tàu chiến Mỹ và các tàu pháo của Iran mới đây ở vùng Vịnh.

Chú thích ảnh
Các xuồng vũ trang cao tốc của Iran áp sát tàu chiến Mỹ hôm 15/4. Ảnh: AP 

Trong đoạn tweet trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, ông Trump viết “tôi đã chỉ đạo Hải quân Mỹ bắn hạ bất kỳ xuồng vũ trang nào của Iran nếu chúng uy hiếp tàu Mỹ”. Lệnh được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin các xuồng cao tốc vũ trang của Iran đã áp sát các tàu chiến Mỹ đang tiến hành tập trận ở ngoài khơi Kuwait hôm 15/4.

Hải quân Mỹ sau đó cho công bố video về vụ việc này, chiếu cảnh một số xuồng vũ trang của Iran ở gần tàu Mỹ, trong đó có ít nhất một xuồng có chĩa súng về phía tàu Mỹ.

Phía Iran dường như có ý đổ lỗi cho Mỹ, cho rằng vụ áp sát gần này là do “những hành vi thiếu chuyên nghiệp và gây hấn của Mỹ, cũng như việc tàu chiến Mỹ phớt lờ cảnh báo từ phía Iran”.

Trong phản ứng đầu tiên sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, lực lượng vũ trang Iran cho rằng quân đội Mỹ nên tập trung vào việc bảo vệ bình sĩ trước đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Thông báo của ông Trump được đưa ra sau khi Truyền hình nhà nước Iran cùng ngày đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên trong ngày 21/4 từ miền Trung Iran. 

Vụ phóng khiến giới chuyên gia lo ngại Iran có thể sử dụng bước tiến về công nghệ này để phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, điều Tehran nhiều lần bác bỏ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (AP)
Chuyên gia APEC kêu gọi dỡ bỏ rào cản thương mại đối với các mặt hàng y tế
Chuyên gia APEC kêu gọi dỡ bỏ rào cản thương mại đối với các mặt hàng y tế

Tiến sĩ Denis Hew, Giám đốc Cơ quan Hỗ trợ Chính sách của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ngày 22/4 cho rằng các nền kinh tế thành viên APEC nên dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu và các rào cản thương mại khác liên quan đến các mặt hàng y tế để hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN