Tổng thống Trump nói không người tiền nhiệm nào cứng rắn với Nga bằng ông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 tuyên bố không có ông chủ Nhà Trắng nào cứng rắn với Nga bằng ông.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump trong một cuộc họp tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: “Chúng tôi đã làm rất tốt, có lẽ hơn bất cứ ai từng thực hiện với Nga. Hãy nhìn những gì chúng tôi đã làm được. Nhìn vào các lệnh trừng phạt. Và tôi cho rằng Tổng thống Putin biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Chắc chắn ông ấy hiểu rõ hơn truyền thông”.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Tổng thống Trump bổ sung: “Ông Putin hiểu và không vui vẻ vì điều này. Ông ấy chắc chắn sẽ không vui rồi bởi chưa có Tổng thống Mỹ nào cứng rắn với Nga bằng tôi”.

Khi nhận được câu hỏi liệu Nga vẫn còn nhắm đến Mỹ, Tổng thống Trump đã khẳng định là “không”.

Trong cuộc họp báo ngày 16/7, Tổng thống Trump khi đề cập đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử đã nêu rõ: “Tổng thống Putin khẳng định đó không phải là Nga. Tôi sẽ nói thế này: Tôi không thấy bất cứ lý do nào Nga sẽ làm điều đó”. Phát biểu này của Tổng thống đã khiến truyền thông Mỹ và nhiều nghị sĩ phản đối.

Đến ngày 17/7, Tổng thống Trump đã “chữa cháy” khi khẳng định đáng ra ông định nói là “Tôi không thấy lý do nào tại sao đó không thể là Nga”.

 

Hà Linh/Báo Tin tức
Đại sứ Nga tại Mỹ: Hai tổng thống có giao ước miệng quan trọng tại Helsinki
Đại sứ Nga tại Mỹ: Hai tổng thống có giao ước miệng quan trọng tại Helsinki

Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov ngày 18/7 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có những thỏa thuận bằng miệng về các vấn đề quan trọng trong cuộc họp kín tại Phần Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN